Bên bờ hạnh phúc

Tình trạng ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ gần đây đã trở nên nghiêm trọng, buộc chính quyền địa phương phải đưa ra quy định hạn chế số lượng phương tiện được phép lưu thông.

Ảnh minh họa

Chỉ số chất lượng không khí tại thủ đô New Delhi đã giảm nhẹ từ 444 vào ngày hôm qua xuống còn 418 trong ngày hôm nay, song vẫn ở mức “nghiêm trọng”. Do chất lượng không khí kém, giới chức thành phố đã quyết định áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với các xe chạy bằng xăng BS-III và phương tiện sử dụng động cơ diesel BS-IV từ hôm nay đến ngày 13/01 tới. BS-III và BS-IV là các tiêu chuẩn khí thải do chính phủ Ấn Độ quy định đối với phương tiện giao thông.

Tình trạng ô nhiễm không khí ở New Delhi đã trở nên trầm trọng hơn trong những tháng mùa Đông khi trời ít gió và việc đốt rơm rạ ở các địa phương lân cận gia tăng, gây khói mù dày đặc. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên hoạt động ngoài trời vào sáng sớm và sau khi Mặt trời lặn, cũng như tránh làm việc nặng trong thời gian dài./.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *