Bên bờ hạnh phúc

Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea đều giành được những chiến thắng thuyết phục ở vòng 10 Ngoại hạng Anh để tách tốp. Trong khi đó, M.U sa lầy vào khủng hoảng.

Tứ mã tách tốp

Ở vòng 10 Ngoại hạng Anh, 4 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch là Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea đều giành trọn 3 điểm một cách ấn tượng. Man City của Pep Guardiola đã trở lại sau chuỗi 6 trận toàn hòa và thua trên tất cả các đấu trường bằng cách hủy diệt West Brom 4 bàn không gỡ. Nửa xanh thành Manchester cũng thể hiện lối chơi mới mẻ, sinh động hơn so với chuỗi ngày sóng gió trước đó. Một điểm tích cực khác trong chiến thắng của Man City là Sergio Aguero đã khai hỏa trở lại sau 6 trận liền tịt ngòi trên mọi mặt trận.

Đứng ngay sau Man City trên BXH là Arsenal. Mặc dù có thời điểm gặp khó khăn trong trận đấu với đội cuối bảng Sunderland, khi vừa bị từ chối một quả penalty rõ ràng thì lại phải nhận hình phạt tương tự, song Pháo thủ đã vượt qua được thử thách đó, kết thúc trận đấu với tỷ số 4-1. Phương án dự phòng Olivier Giroud vào sân và ghi 2 bàn sau 2 pha chạm bóng đầu tiên giúp HLV Arsene Wenger có thêm nhiều lựa chọn cho giai đoạn khó khăn trước mắt.

Man City trở lại với chiến thắng hủy diệt trước West Brom

Đối với Liverpool, đội bóng này đang xây dựng lối chơi tấn công phóng khoáng và mang tính giải trí cực cao. Hàng phòng ngự của họ mắc sai lầm và không cho thấy được sự chắc chắn trong trận đấu với Crystal Palace, song đó không phải vấn đề với Liverpool. Đối thủ ghi nhiều bàn, họ còn… ghi nhiều hơn. Đó là phong cách chơi của The Kop hiện tại dưới thời Juergen Klopp.

Chelsea chính là đội bóng theo sát nhất 3 đội đang chia sẻ ngôi đầu, kém hơn Man City, Arsenal và Liverpool chỉ 1 điểm. Sau chuỗi 3 trận không thắng từ vòng 4-6, Chelsea đã lợi hại hơn rất nhiều khi HLV Antonio Conte áp dụng sơ đồ 3-4-3. The Blues toàn thắng 4 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, không để lọt lưới bàn nào.

Chelsea toàn thắng 4 trận gần nhất mà không để lọt lưới

Tottenham bất bại để làm gì?

Tottenham của Mauricio Pochettino vẫn đang là đội bóng duy nhất bất bại tại Ngoại hạng Anh mùa này. Họ cũng là đội để thủng lưới ít nhất, chỉ 5 bàn sau 10 trận. Thế nhưng, hàng công của Tottenham lại thua kém hơn rất nhiều so với những đội đang nằm trong Top 4. Chelsea là đội ghi ít bàn nhất trong nhóm “Tứ mã”, nhưng cũng hơn Tottenham tới 7 bàn (21 so với 14 bàn).

Chính vì điều đó nên Tottenham dù không thua, nhưng số trận thắng của họ cũng không nhiều. Sau 10 trận, Tottenham thắng 5 và hòa 5 trận, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Man City. Vì thế chắc hẳn HLV Pochettino cũng chẳng mong muốn “Gà trống” bất bại theo kiểu này. Tuy nhiên, ông sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm và giải quyết được vấn đề trên hàng công Tottenham khi chân sút số một của họ là Harry Kane trở lại ở vòng tới.

Tottenham bất bại nhưng kém đội đầu bảng Man City 3 điểm

M.U sa sút trầm trọng

Sau vòng 10, có một con số thống kê thú vị được đưa ra: M.U cách vị trí đầu bảng 8 điểm, đúng bằng khoảng cách giữa họ và vị trí xuống hạng (thứ 18 của Hull City). Điều đó cho thấy sự sa sút khủng khiếp của M.U, đội toàn thắng 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh. Bốn trận gần nhất tại giải đấu này, Quỷ đỏ không biết đến mùi hiến thắng.

Thậm tệ hơn nữa, 3 trận gần nhất M.U không thể chọc thủng lưới đối phương. Trong trận đấu với Burnley, các cầu thủ M.U tung ra 37 cú sút, con số kỷ lục ở Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, những CĐV có mặt trên sân Old Trafford không một lần được ăn mừng. HLV Jose Mourinho cần nhanh chóng đưa ra biện pháp cải thiện hàng công của M.U, nếu không muốn khoảng cách với nhóm xuống hạng lại gần hơn so với vị trí đầu bảng ở vòng tiếp theo.

M.U không ghi bàn trong 3 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh

Nóng bỏng cuộc đua Vua phá lưới

Giống với cuộc đua vô địch, sự cạnh tranh giữa các chân sút sắc bén cũng khốc liệt không kém. Như đã nói, sau 6 trận tịt ngòi ở các đấu trường (trong đó có 3 trận tại Ngoại hạng Anh) Aguero đã khai hỏa trở lại với cú đúp vào lưới West Brom. Với 2 bàn thắng đó, chân sút người Argentina chỉ còn kém người dẫn đầu Diego Costa 1 bàn (7 so với 8 bàn).

Có cùng thành tích với Aguero sau vòng 10 là Romelu Lukaku. Theo sát phía sau là các tay săn bàn khác như Alexis Sanchez (6 bàn) hay Eden Hazard (5 bàn), tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua Vua phá lưới.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *