Bên bờ hạnh phúc

Những tưởng chiến thắng trước Torino ở vòng trước sẽ đem lại sự hứng khởi cho Inter nhưng rốt cuộc phong độ thất thường của nửa xanh thành Milan không giúp họ có nổi 1 điểm tại Sampdoria.

Nerazzuri vẫn chơi với nhiều bất ổn khi hàng thủ thiếu chắc chắn còn hàng công thì kém sắc sảo. Lối chơi thiếu hiệu quả của Inter phải trả giá bằng bàn thua ở phút 44 khi họ để cho các cầu thủ Sampdoria thoải mái phối hợp trước khi Fabio Quagliarella dứt điểm chân trái lạnh lùng mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Những phút sau đó, dù đã rất nỗ lực nhưng Inter vẫn không sao tìm được bàn gỡ hòa và đành chấp nhận trắng tay rời sân Comunale Luigi Ferraris. Nguy cơ Frank De Boer bị BLĐ nửa xanh thành Milan sa thải có lẽ sắp trở thành sự thực sau chuỗi thành tích cực kỳ tệ hại của đội bóng này kể từ đầu mùa.

Tính ra, Inter đã thua 3 trên 5 trận gần nhất, xa hơn nữa là thua 5 trên 8 trận vừa qua. Trên BXH Serie A, Inter đã rơi xuống vị trí thứ 11 khi mới chỉ giành được 14 điểm sau 11 trận. Vào giữa tuần, họ sẽ có chuyến làm khách hứa hẹn đầy khó khăn trên sân Southampton tại Europa League.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *