Bên bờ hạnh phúc

Chỉ tung ra đội hình phụ ở trận đấu không mang nhiều ý nghĩa chuyên môn như Siêu cúp Catalan, không ngạc nhiên khi Barca chịu thất bại tối thiểu trước hàng xóm Espanyol.

Cả 3 ngôi sao MSN trên hàng tấn công đều được cho nghỉ, Barca bước vào trận đấu tranh danh hiệu địa phương với đội hình bao gồm rất nhiều gương mặt trẻ. Ở đó, những đàn anh như Arda Turan, Paco Alcacer có nhiệm vụ dẫn dắt lứa trẻ thi đấu.

Dù vẫn cầm được thế trận nhưng với đội hình chắp vá, Barca không thể ghi nổi bàn thắng vào lưới Espanyol. Trái lại, đội chủ sân Nou Camp nhận gáo nước lạnh ngay phút thứ 11 sau pha bóng để Felipe Caicedo chọc thủng lưới.

Có hẳn gần 80 phút để tìm kiếm bàn gỡ nhưng với tâm lý thử nghiệm, HLV Luis Enrique chỉ tạo điều kiện cho những tài năng của La Masia thể hiện. Chung cuộc, Barca thua Espanyol 0-1 và ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang tại Tarragona.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *