Bên bờ hạnh phúc

Từng bị đẩy khỏi sân Bernabeu hè năm ngoái, nhưng sau khi cùng Inter vô địch Champions League, Wesley Sneijder không giấu khát vọng trở lại với đội bóng thành Madrid.

Mourinho chính là động cơ lớn nhất khiến Sneijder nghĩ về khả năng tái hợp Real Madird. Khi anh bị Real kiên quyết đẩy đi trong chiến dịch thanh lọc lớn để dọn chỗ cho dàn sao trị giá gần 300 triệu euro, HLV người Bồ Đào Nha chính là người đã giang rộng vòng tay đón cầu thủ 26 tuổi này về Inter hè năm ngoái và đưa sự nghiệp của Sneijder lên một tầm cao mới.

Sneijder có thể khởi đầu cho một cuộc tháo chạy tập thể khỏi Inter, một khi Mourinho chính thức sang Real Madrid. Ảnh: AFP.
Sneijder có thể khởi đầu cho một cuộc tháo chạy tập thể khỏi Inter, một khi Mourinho chính thức sang Real Madrid. Ảnh: AFP.

"Tôi vẫn chưa nói chuyện với Mourinho về việc này. Nhưng trở lại Real Madrid ư? Mọi khả năng đều có thể xảy ra", Sneijder phát biểu trên tờ De Telegraaf (Hà Lan) khi được hỏi về việc HLV người Bồ Đào Nha chuẩn bị sang dẫn dắt Real Madrid và khả năng anh theo theo chân ông thầy thân tín này trở lại Bernabeu.

Trong mọi hệ thống chiến thuật mà Mourinho áp dụng cho Inter mùa vừa qua, Sneijder luôn giữ vai trò một "số 10" cổ điển và nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ "Người đặc biệt". Siêu sao người Hà Lan không chỉ làm mềm mại tuyến giữa bị chê là khô cứng, quá nhiều cơ bắp của Inter nhiều năm qua nhờ kỹ thuật, lối chơi tinh tế, sáng tạo. Với khả năng dẫn dắt, quan sát sắc sảo, xử lý nhạy bén cùng những đường chuyền sắc sảo, Sneijder còn trở thành chiếc cầu nối hữu hiệu khi Inter chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Hành trình kỳ diệu tới ngôi vô địch Champions League mùa này của Inter có một phần đóng góp không nhỏ của Sneijder với 3 bàn thắng và 6 đường chuyền quyết định. Trong số này có những bàn thắng đặc biệt quan trọng như bàn ấn định tỷ số 2-1 trên sân Dinamo Kiev, mở toang cánh cửa vào vòng 1/8 cho Inter, bàn san bằng tỷ số 1-1 mở ra trận thắng 3-1 trước Barca ở bán kết lượt đi, hay pha dọn cỗ giúp Milito mở tỷ số trong trận chung kết thắng Bayern 2-0.

Sau cú ăn ba danh hiệu lớn mà đỉnh cao là Champions League, Sneijder có lẽ cũng không còn nhiều động lực và khát vọng vinh quang cùng Inter. Ảnh: AFP.
Sau cú ăn ba danh hiệu lớn mà đỉnh cao là Champions League, Sneijder có lẽ cũng không còn nhiều động lực và khát vọng vinh quang cùng Inter. Ảnh: AFP.

Ở cùng vị trị mà Sneijder đảm nhận tại Inter, người được Real Madrid mua về và gửi gắm rất nhiều ky vọng là Kaka lại gây thất vọng lớn. Cựu cầu thủ hay nhất thế giới hòa nhập rất chậm vào môi trường mới và vắng mặt trong giai đoạn nước rút về đích khi đội bóng cần anh tỏa sáng nhất. Đóng góp của Kaka ở Bernabeu mùa vừa qua kém xa những gì mà Sneijder thể hiện trong mùa giải đầu tiên anh khoác áo Real Madrid và giúp đội bóng này vô địch La Liga mùa 2007-2008. Đây là một lý do khiến giới chuyên môn ở Tây Ban Nha tin rằng Mourinho sẽ làm mọi cách để kéo theo Sneijder một khi ông nhận lời dẫn dắt Real Madrid.

Ngoài Sneijder, nếu Mourinho sang Real Madrid, hai học trò cưng khác của ông ở Inter cũng được cho là sẽ theo chân. Đó là Diego Milito, trung phong lập cú đúp quyết định hạ Bayenr ở chung kết Champions League và ghi tới 30 bàn cho Inter trong hành trình đoạt cú ăn ba danh hiệu lớn mùa vừa qua. Cái tên còn lại là Maicon, siêu hậu vệ phải và là trụ cột của Inter thống trị bóng đá Italy 4 năm qua.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *