Bên bờ hạnh phúc

Sau khi giải nghệ, Ole Gunnar Solskjaer đảm nhiệm công tác HLV đội trẻ của MU. Song song với công tác đào tạo trẻ, cựu cầu thủ của Machester United cũng làm công việc như một tuyển trạch viên nhằm phát hiện và tìm kiếm các tài năng trẻ cho đội bóng thành Manchester. Mame Biram Diouf chính là sản phẩm của công việc tìm kiếm và giới thiệu mà cầu thủ có biệt danh "sát thủ có bộ mặt cừu non" đệ trình lên Sir Alex.

Là một người Na Uy nên Solskjaer đã theo dõi và rất hiểu Biram Diouf (cũng mang quốc tịch Na Uy). Anh đã giới thiệu với Alex Ferguson về tiền đạo đầy triển vọng này từ 2 năm trước. Chính Sir Alex sau khi được giới thiệu về Diouf cũng thừa nhận rằng đây là một tiền đạo tài năng và hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong tương lai gần.. Trong hai mùa giải chơi cho đội bóng Na Uy (2007-2009), Diouf chơi 73 trận và ghi được 38 bàn thắng. Con số đó đủ để tiền đạo người gốc Senegal thuyết phục được Ferguson "phá lệ" với bản hợp đồng thứ 4 ở mùa hè năm nay.

"Chúng tôi đã theo dõi cậu ấy trong suốt 2 năm qua. Và dù đã không có ý định kí thêm một bản hợp đồng nào nữa (với lý do đã có đủ lực lượng), nhưng trường hợp của Diouf là đặc biệt bởi chúng tôi muốn sở hữu sớm cậu ấy trước khi bị những đội bóng khác nhảy vào cuộc đua. Chúng tôi đã quyết định hoàn tất bản hợp đồng này và Diouf mới là tân binh cuối cùng trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay".

Được biết, hiện tại mức phí chuyển nhượng của Diouf không được tiết lộ. Tiền đạo người Na Uy sẽ chơi cho Manchester United theo một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm nhưng anh sẽ chỉ có mặt tại sân Old Trafford vào tháng 1/2010 vì phía CLB chủ quản của Diouf là Molde đã đề nghị mượn cầu thủ này trong quãng thời gian đầu của mùa giải.

Thêm một lần nữa, Ferguson lại cho thấy được sự táo bạo trong chiến dịch tuyển quân của mình. Sau những mùa hè đình đám, giờ đây chiến lược gia người Scotland lại tỏ ra khá âm thầm trên thị trường chuyển nhượng và luôn gây sốc cho người hâm mộ với những bản hợp đồng đầy bất ngờ. Lần lượt là Michael Owen, Gabriel Obertan và giờ đây là Biram Diouf. Ferguson luôn mang lại hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Theo Tuệ Linh (Bongda24h)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *