Bên bờ hạnh phúc

Sau những chặng đua đầu tiên im hơi lặng tiếng, nhà vô địch thế giới Jorge Lorenzo của Yamaha có vẻ như đã tìm lại phong độ cao nhất khi tay đua người Tây Ban Nha giành chiến thắng trên đường đua tại Mugello.

Mặc dù không phải là tay đua giành pole, nhưng việc người đồng đội tại Yamaha là huyền thoại Valentino Rossi gặp sự cố về động cơ đã vô tình mở ra cơ hội cho Jorge Lorenzo. Tay đua người Tây Ban Nha không phạm bất kỳ sai lầm nào trước sự đeo bám của đối thủ Marc Marquez, đội Honda và qua đó cán đích đầu tiên với thành tích 41’ 36,535 giây.

Marc Marquez xếp thứ 2 và kém thành tích của Jorge Lorenzo 0,019 giây còn tay đua người Italia, Andrea Iannone của đội Ducati cán đích thứ 3. Điều đáng ngạc nhiên khi Andrea Iannone lại thiết lập ra kỷ lục về tốc độ khi có thời điểm anh đẩy vận tốc của chiếc Ducati lên đến 354,9 km/h. Trên bảng tổng sắp sau chặng đua này, Jorge Lorenzo tiếp tục dẫn đầu với 10 điểm nhiều hơn đồng hương Marc Marquez.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *