Bên bờ hạnh phúc

Đua thuyền buồm một trong những bộ môn thể thao hấp dẫn nhất trên thế giới, nhưng ở nước ta, môn thể thao này còn rất mới mẻ. Với đặc thù địa lý là có chiều dài bờ biển, vì vậy rất thuận lợi cho đua thuyền buồm ở Việt Nam phát triển.

Để điều khiển được con thuyền buồm lướt trên mặt biển, làm chủ được hướng đi trước những cơn sóng có thể ập tới bất cứ lúc nào là một chuyện không hề đơn giản. Người chơi thuyền buồm không những phải có thể lực tốt mà cần phải thật bình tĩnh, nắm rõ được yếu tố kỹ thuật từ việc điều chỉnh cánh buồm sao cho bắt được hướng gió.

Với loại thuyền 2 thân Catamaran, đây là loại thuyền thường được các nước trên thế giới tổ chức thi đấu vì được đa số người ưa chuộng bởi tính đa dạng và cơ động của nó, không những thế độ an toàn cao cũng là ưu tiên hàng đầu cho loại thuyền này. Vừa qua, tại bãi biển Dinh Cậu (Phú Quốc-Kiên Giang) Sở VH TD&TT tỉnh Kiên Giang cũng đã tổ chức giải đua thuyền buồm quốc tế mở rộng nhằm tạo sân chơi cho các vận động viên thuyền buồm trong và ngoài nước.

Đa số vùng biển của Việt Nam phù hợp để chơi thuyền buồm. Vì thế, cần nhiều hơn những cuộc thi giống giải thuyền buồm quốc tế Kiên Giang mở rộng vừa qua nhằm tạo điều kiện cho môn đua thuyền buồm trong nước phát triển đồng thời những hình ảnh đẹp của Việt Nam cũng sẽ được quảng bá đến bạn bè quốc tế.

Thành Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *