Bên bờ hạnh phúc

Hạt giống số 7 Tsonga bất ngờ thua ngược tay vợt đồng hương Adrian Mannarino sau 3 set, trong khi Djokovic cũng vất vả mới giành thắng lợi ở trận đầu Monte Carlo Masters.

Jo-Wilfried Tsonga tuy khởi đầu nhọc nhằn nhưng vẫn thắng set 1 sau loạt tie-break. Tuy nhiên, đối thủ đi lên từ vòng loại Adrian Mannarino lại chiếm ưu thế hoàn toàn trong các set còn lại.

Vượt lên dẫn trước 5-0 rồi thắng cách biệt 6-2 ở set 2, tay vợt xếp hạng 56 thế giới này tiếp tục cứu 1 break-point để vượt lên, trước khi kết thúc set 3 với tỷ số 6-3.

Hạ gục hạt giống số 7 của giải, Mannarino tạo nên bất ngờ đầu tiên ở Monte Carlo năm nay và đây là lần thứ hai anh đánh bại đối thủ nằm trong top 10 ATP, sau lần đầu thắng Stan Wawrinka hồi năm 2015.

Ở một diễn biến khác, tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic phải rất vất vả mới giành được chiến thắng ở giải đấu đầu tiên của mùa giải trên mặt sân đất nện.

Sau 3 set đấu kéo dài 2 giờ 31 phút, Djokovic thắng tay vợt chủ nhà Gilles Simon với tỷ số 6-3 3-6 7-5. Đây là trận đấu đầu tiên của Nole sau khi bị loại ở vòng 4 Indian Wells bởi Nick Kyrgios.

Novak Djokovic

Simon sớm giành break ngay game đầu của trận đấu nhưng ngay sau đó bị Djokovic đòi lại được ở game tiếp theo. Hạt giống số 2 người Serbia ghi thêm được 1 điểm break nữa ở game thứ 8 trước khi thắng cách biệt 6-3 ở set 1.

Set 2 chứng kiến sự vùng dậy mạnh mẽ của Gilles Simon. Ở game thứ 2, khi đối thủ dẫn trước 40-0 nhưng Simon có tới 4 lần cứu break khiến Djokovic thắng game này khá chật vật.

Tận dụng tốt cơ hội Djokovic liên tiếp mắc lỗi đánh bóng hỏng, tay vợt người Pháp sau đó thắng 5 trong 6 game kế tiếp, ghi thêm 2 điểm break để cân bằng thế trận với thắng lợi ở set đấu này.

Ở set quyết định, Simon có 2 lần bẻ giao bóng thành công lần lượt ở game thứ 5 và thứ 9 nhưng đều bị đối thủ đòi lại ở ngay game kế tiếp.

Break thứ 3 của set đấu ghi điểm match-point cho Djokovic, hoàn tất thắng lợi chung cuộc thuộc về tay vợt từng 2 lần vô địch Monte Carlo Masters (2013, 2015).

Hôm nay (19/4), Rafael Nadal sẽ có trận ra quân ở giải đấu trên mặt sân sở trường của mình. Hạt giống số 4 người Tây Ban Nha sẽ gặp tay vợt trẻ Kyle Edmund của Anh. Bên cạnh đó, tay vợt số 1 thế giới Andy Murray sẽ đánh dấu sự trở lại sau 1 tháng nghỉ bằng trận đấu với Gilles Muller.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *