Bên bờ hạnh phúc

Đội bóng chủ sân Stamford Bridge bỏ ra hơn 50 triệu đôla để chiêu mộ tiền đạo Michy Batshuayi từ Marseille.

Batshuayi kỳ vọng mùa sau có thể cùng Chelsea giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Hợp đồng của tuyển thủ Bỉ có thời hạn 5 năm. Michy là tân binh đầu tiên được HLV Antonio Conte mang về sân Stamford Bridge sau khi ông nhận lời dẫn dắt đội bóng đã bốn lần vô địch Ngoại hạng Anh.

Mùa giải vừa qua Batshuayi ra sân 36 trận, ghi 17 bàn tại Ligue I, trở thành món hàng hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng. Chelsea mạnh tay chi tiền hơn, vượt mặt Tottenham, Juventis, West Ham và Crystal Palace để giành được tiền đạo trẻ người Bỉ.

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi ký hợp đồng với một trong những đội bóng lớn nhất châu Âu, mở ra một chương mới trong sự nghiệp của mình. Tôi hi vọng mình có thể giúp Chelsea giành được nhiều danh hiệu trong thời gian ở Stamford Bridge”, Batshuayi chia sẻ. “Hai đồng đội của tôi ở tuyển Bỉ là Eden Hazard và Thibaut Courtois đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về Chelsea, thêm nữa HLV Antonio Conte lại cũng đến đây. Đây là thời điểm tuyệt vời nhất để trở thành cầu thủ của Chelsea”.

Batshuayi được nghỉ một thời gian để quên đi nỗi buồn Bỉ bị loại tại tứ kết Euro 2016. Sau đó, chân sút 22 tuổi sẽ hội quân cùng đội bóng mới Chelsea, du đấu Áo và Mỹ trước thềm mùa giải mới.

Theo Nam Anh/ VnE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *