Bên bờ hạnh phúc

Mỗi ngày cả nước có 40 người tử vong do tai nạn giao thông, trong đó, có nhiều trường hợp liên quan đến rượu bia.

Theo Bộ Y tế, được sự phân công của Chính phủ, trong năm nay, Bộ Y tế sẽ làm đầu mối xây dựng dự án Luật Phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách quốc gia phòng chống tác hại của lạm dụng rượu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, tình trạng lạm dụng rượu, bia ở Việt Nam là khá phổ biến, nhất là trong dịp lễ, Tết, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội. Bình quân mỗi ngày cả nước ta có 40 người tử vong do tai nạn giao thông, trong đó, không ít trường hợp có liên quan đến việc lạm dụng rượu, bia.

Trong khi đó, điều tra của Viện Chiến lược chính sách y tế, Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ rượu bia nhiều trên thế giới. Tính trung bình, mỗi năm cả nước tiêu thụ hơn 450 triệu lít rượu các loại, trong đó, có trên 250 triệu lít rượu thủ công do người dân, hoặc các cơ sở tư nhân nhỏ lẻ tự nấu.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *