Bên bờ hạnh phúc

Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ thân thiện nhất thế giới.

Theo kết quả điều tra, 90% người nước ngoài cho biết, họ thấy rất may mắn nếu được cử đi công tác tại Việt Nam bởi môi sống dễ chịu và người dân cũng hòa đồng.

Trong các tiêu chí dùng để xếp hạng, người sống và làm việc ở nước ngoài quan tâm nhất đến việc học tiếng, tìm trường cho con, tổ chức tài chính, chỗ ở, chăm sóc y tế, kết bạn và việc lắp đặt tiện nghi cơ bản trong nhà, trong đó, học tiếng bản xứ là thách thức lớn nhất.

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ thân thiện với người nước ngoài lần lượt là Thái Lan, Việt Nam, Hongkong (Trung Quốc), Malaysia, Bahrain, Nam Phi, Singapore, Mexico, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Australia.

Đây là cuộc khảo sát thứ hai của HSBC, được thực hiện đối với hơn 3.100 người nước ngoài sống và làm việc trong 30 ngành nghề tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *