Bên bờ hạnh phúc

Hà Khương Duy, HS dân tộc Nùng, lớp 12 chuyên Toán- Tin, ĐHQG Hà Nội đã đạt điểm cao thứ 4 trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế tại Đức diễn ra từ 10-22/7. Cả 6 thí sinh Việt Nam tham dự đều đoạt giải.

Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, cùng với Duy đoạt Huy chương Vàng còn có Phạm Đức Hùng, HS lớp 11 Trường THPT năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng.

Mô tả ảnh.
Từ trái sang: Tạ Đức Thành, Phạm Đức Hùng, Phạm Hy Hiếu, Nguyễn Xuân Cương, Hà Khương Duy, Nguyễn Hoàng Hải. Ảnh: Bích Ngọc

Có 2 giải bạc thuộc về Phạm Hy Hiếu, lớp 11 khối phổ thông năng khiếu ĐHQG TP.HCM và Nguyễn Hoàng Hải, lớp 12 Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hai thí sinh còn lại đoạt Huy chương Đồng là: Nguyễn Xuân Cương, lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) và Tạ Đức Thành, lớp 11 Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Kỳ thi Toán quốc tế năm nay có 565 thí sinh tham gia dự thi đến từ 104 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, có 282 thí sinh đoạt huy chương với 49 Vàng, 98 Bạc và 135 Đồng.

Tổng điểm của đoàn Việt Nam là 161 và đứng thứ 15 trong bảng tổng sắp huy chương.

Theo Bảo Anh (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *