Bên bờ hạnh phúc

Ngày 02/6, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị công bố báo cáo Việt Nam tiếp tục chặng đường thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ (TNK) nhằm điểm lại những thành tựu, kết quả thực hiện cũng như nhận định về một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Từ năm 2000, khi Việt Nam cam kết thực hiện các mục tiêu TNK với 189 quốc gia khác, nước ta đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, nhất là trong việc phát triển và bảo vệ cộng đồng.

Trong đó, Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đã tập trung nhiều giải pháp, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện lồng ghép các chương trình, yêu cầu gồm 8 mục tiêu quan trọng: xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới, giảm tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi, tăng cường sức khỏe bà mẹ, phòng chống HIV và sốt rét, bảo đảm bền vững và môi trường, thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu và thiết lập quan hệ đối tác.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các mục tiêu TNK cũng bộc lộ một số tồn tại như sự chênh lệch về mức sống giữa các vùng, miền; giữa các nhóm dân cư; tình trạng thiếu việc làm… cần sớm được khắc phục.

Theo HNM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *