Bên bờ hạnh phúc

Thành phố biển Nha Trang sẽ là nơi diễn ra cuộc thi sắc đẹp lớn thứ 3 thế giới năm nay. Dự kiến, đêm chung kết sẽ diễn ra ở khu giải trí du lịch Vinpearl Land trên đảo Hòn Tre, Nha Trang (Khánh Hòa) vào 4/12.

Chiều 2/8, ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh Khánh Hòa đã nhận được công văn do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân ký, đồng ý cho UBND tỉnh tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) 2010 tại Nha Trang – Khánh Hòa.

Miss Earth từng diễn ra một cuộc thi phụ tại Việt Nam trong năm 2007. Ảnh: D.V.
Việt Nam từng tổ chức một phần thi phụ của Miss Earth 2007. Ảnh: D.V.

Chính phủ giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa cùng Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao và Công ty Truyền thông Thanh Niên phối hợp tổ chức tốt cuộc thi, nhằm quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

"Tỉnh sẽ hỗ trợ tối đa về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh, y tế, giới thiệu một số địa điểm đẹp… để giúp cuộc thi Hoa hậu Trái đất diễn ra tốt đẹp", ông Lê Xuân Thân nói.

Trước đó, bà Lorraine E. Shuck, Phó chủ tịch điều hành Carousel Productions Inc, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa để bàn về công tác tổ chức cuộc thi.

Larissa Ramos (Brazil) đăng quang Hoa hậu Trái đất 2009, tổ chức tại Philippines. Ảnh: ME.

Miss Earth 2010 sẽ diễn ra trong vòng một tháng. Khoảng 90 thí sinh hoa hậu tập trung tại VN từ ngày 4/11. Họ chia làm 3 đoàn đi thăm và thực hiện các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường tại 3 tỉnh thành. Ngày 4/12, Hoa hậu Trái đất mới sẽ được chọn ra, nhận chiếc vương miện luân lưu từ tay nữ hoàng sắc đẹp 2009 Larissa Ramos (Brazil).

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *