Bên bờ hạnh phúc

Trưa nay, taekwondo đã mang về tấm HC vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 25, ở nội dung thi quyền đồng đội nam. Buổi chiều, môn võ này tiếp tục thành công.

Ba võ sĩ giành HC vàng. Ảnh: An Nhơn.
Ba võ sĩ giành HC vàng. Ảnh: An Nhơn.

Các võ sĩ Lê Trung Anh, Nguyễn Đình Toàn và Vũ Thanh Dương đạt 8,73 điểm ở bài thi thứ nhất và 8,20 điểm ở bài thi thứ hai, tổng cộng được 16,93 điểm và giành HC vàng đồng đội nam, đứng trên Lào (16,80 điểm) và Philippines (16,74), Thái Lan (16,70). Kết quả này nằm trong dự kiến, vì đây là nội dung thế mạnh của Việt Nam.

Chiều nay, Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Minh Tú cũng có hai bài trình diễn tốt với những động tác dứt khoát, đạt tổng số điểm cao nhất (17,4), giành HC vàng nội dung thi quyền đôi nam nữ. Các đôi đứng tiếp theo là của Philippines (17,20 điểm), Thái Lan (17,16), Myanmar (16,63 điểm).

Trong ngày thi đấu đầu tiên, taekwondo Việt Nam tranh tài ở 3 trong 5 nội dung quyền từ vòng loại đến chung kết: đồng đội nam (sáng), đồng đội nữ và đôi nam nữ (chiều).

Đây là lần đầu tiên, nội dung quyền taekwondo được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại SEA Games. Quyền được đánh giá là thế mạnh của taekwondo Việt Nam trên thảm đấu quốc tế. Gần đây, các võ sĩ của chúng ta đã giành vị trí á quân toàn đoàn (2 HC vàng, 2 HC bạc và 2 HC đồng) tại giải vô địch thế giới 2009, diễn ra vào đầu tháng 12 tại Cairo, Ai Cập.

Nội dung đối kháng của taekwondo sẽ diễn ra vào ngày 10/12. Theo HLV Trần Quang Hạ, kết quả bốc thăm của Việt Nam cũng tương đối thuận lợi. Đinh Quang Toàn (trên 78kg nam), Nguyễn Trọng Cường (-84kg nam), Lương Minh Đạt (80 kg), Hà Thị Nguyên (-73kg nữ) và Nguyễn Thị Đường (-67kg nữ) đã sẵn sàng hành trình chinh phục HC vàng.

Cũng ở nội dung thi quyền, trưa nay, Lào đã giành HC vàng cá nhân nam.

Mừng chiến thắng cùng quốc kỳ.
Mừng chiến thắng cùng quốc kỳ. Ảnh: An Nhơn.

Các võ sĩ taekwondo thi đấu tại Nhà thi đấu Booyoung, thuộc Trường Đại học Quốc gia Lào. Taekwondo Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 4 đến 5 HC vàng ở kỳ Đại hội năm nay. SEA Games 25 có 16 hạng cân đối kháng, nhưng mỗi quốc gia chỉ được tham dự 10 hạng cân và 4 nội dung quyền (cá nhân nam, nữ; đồng đội nam, nữ và đôi nam nữ phối hợp).

Như vậy, trong ngày thi đấu hôm nay – ngày SEA Games khai mạc, Việt Nam đã có 2 huy chương: HC bạc cầu mây nữ, HC vàng quyền taekwondo nam.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *