Bên bờ hạnh phúc

Mở cửa phiên giao dịch sáng 14/8/2009, hầu hết các tiệm vàng lớn tại Hà Nội đều niêm yết giá vàng miếng mua vào và bán ra ở mức cao hơn phiên liền trước 40.000-70.000 đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DAB của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – PNJ được giao dịch ở mức 21,28 triệu đồng/lượng (mua) và 21,32 triệu đồng/lượng (bán) so với mức 21,21 và 21,28 triệu đồng/lượng chiều 13/8.

Giá Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu và SJC của Phú Quý sáng 14/8/2009 được giao dịch ở mức tương tự.  

Ảnh: VNN
Ảnh: VNN

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh theo giá thế giới do đồng USD giảm mạnh trở lại so với Euro. Giao dịch hôm qua tăng lên đôi chút nhưng nhìn chung vẫn trầm lắng”, một cán bộ kinh doanh vàng tại Hà Nội cho biết.

Sáng nay, số lượng khách hàng có mặt tại các tiệm vàng lớn tại khu vực Trần Nhân Tông, Hà Nội đông hơn các phiên giao dịch trước nhưng chưa sôi động.

Trong phiên hôm qua (13/8/2009), giao dịch vẫn khá cầm chừng. Toàn hệ thống PNJ mua và bán khoảng 4.500 lượng – tăng nhẹ so với các phiên đầu tuần.

Giá vàng trong nước tăng giá khá mạnh trơ lại là do vàng thế giới đêm qua tăng phiên thứ 2 liên tiếp và đang hướng về ngưỡng 960 USD/ounce.

Vào đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên thị trường châu Á tăng nhẹ 2,6 USD lên 959,1 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trở lại là do các nhà đầu tư trên khắp thế giới lại đổ tiền đầu tư vào mặt hàng này sau khi đồng USD giảm giá bởi quyết định vẫn giữ nguyên lãi suất và chưa thắt chặt chính sách tiền tệ của Mỹ.

Theo Mạnh Hà (bee.net.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *