Bên bờ hạnh phúc

Lên cơn sốt sau khi sinh khoảng 20 ngày, một bé gái nhà ở Gò Vấp, TP HCM, vừa được các bác sĩ xác định dương tính với cúm. Đây là ca bệnh H1N1 nhỏ tuổi nhất Việt Nam từ đầu mùa dịch đến nay.

Theo lời gia đình, triệu chứng ban đầu của bé là nóng và đi tiêu có máu. Nguyên nhân khiến các bác sĩ nghi ngờ bé bị cúm và lấy mẫu xét nghiệm là vì trước đó bà của cháu đã nhiễm bệnh.

Sau khi xác định dương tính, bệnh nhi được giám sát điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Tuy nhiên chỉ sau khoảng 5 ngày điều trị, tình hình sức khỏe của bé hiện đã ổn định.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2, trước đó, bệnh viện đã điều trị 4 bé mắc cúm H1N1 nhập viện trong tình trạng bệnh nặng.

Thông tin cúm mới nhất từ phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM cho hay, chỉ trong ngày 10/9, thành phố đã phát hiện thêm 105 trường hợp nhiễm cúm H1N1. Hai trường học gồm trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp và trường tư thục Đinh Thiên Lý tại quận 7 trở thành hai ổ cúm mới do có học sinh dương tính.

Từ ngày 31/5 (phát hiện ca cúm đầu tiên) đến nay, Việt Nam đã có gần 4.300 trường hợp dương tính H1N1, 5 ca tử vong gồm 3 tại TP HCM, một tại Khánh Hòa và một ca tại Đồng Nai.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *