Bên bờ hạnh phúc

Ngày 16/6, UBND TP.HCM đã tổ chức họp báo để đưa ra các giải pháp khẩn nhằm ngăn chặn bệnh cúm A/H1N1 lây lan thành đại dịch.

Chỉ giám sát được 50% số người nghi nhiễm

Trong buổi họp báo, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngày 11/6, Tổ chức Y tế Thế giới đã nâng mức độ cảnh báo đại dịch cúm A/H1N1 lên cấp 6 (cấp độ toàn cầu).

Tình hình dịch cúm A/H1N1 diễn biến ngày càng phức tạp tại các quốc gia trên thế giới. Số trường hợp mắc cúm tăng ngày càng nhanh. Đến ngày 15/6, đã có 35.928 trường hợp mắc cúm A/H1N1, 163 người đã tử vong.

Bệnh nhân cúm A/H1N1 đang được cách ly tại BV. Ảnh: Thanh Huyền

Đặc biệt, chỉ trong 3 ngày (từ ngày 13/6 đến ngày 15/6) đã có thêm 5.834 trường hợp mắc và 18 người tử vong do cúm A/H1N1 trên toàn thế giới.

Hiện nay, tại Việt Nam đã có tất cả 26 người mắc cúm A/H1N1, trong đó 4 trường hợp bị lây nhiễm tại Việt Nam do tiếp xúc với người nhà về từ nước đang có dịch. Đặc biệt, trong số 26 ca dương tính với cúm A/H1N1 có 21 trường hợp từ Mỹ về.

Bác sĩ Châu cũng cho biết, tính đến thời điểm này, TP.HCM đã tiếp nhận 43 chuyến bay đến từ các quốc gia có dịch. Trong đó, 9 chuyến bay đã được xác định có chở người nhiễm cúm A/H1N1.

Tổng số hành khách trên 9 chuyến bay này là 1.639 người, 1.220 người hiện đang cư trú trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngành y tế thành phố mới chỉ tiếp cận giám sát được 605 người.

Số người mắc cúm A/H1N1 có thể lên tới hàng ngàn

Trước bối cảnh cúm A/H1N1 diễn biến nhanh, phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam đã có ca mắc bệnh lây từ người sang người, bác sĩ Châu dự đoán số người mắc bệnh lên tới con số trăm, ngàn là khó tránh khỏi.

Trong tình thế cấp bách như trên, Sở Y tế TP.HCM đã khẩn cấp đề ra các giải pháp dự trù phòng khi dịch cúm A/H1N1 tiến triển đến tình huống xấu nhất.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đang chỉ đạo trong cuộc họp báo. Ảnh: Thanh Huyền.

Sở Y tế đã đề xuất UBND TP bổ sung thêm các trang thiết bị cần thiết và 12 xe chuyên dụng. Hiện nay, ngành y tế TP đã có 17.000 viên thuốc tamiflu dự phòng. Nếu cần thiết, số thuốc này sẽ được bổ sung bởi Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 2.

Sở Y tế cũng đã chỉ đạo, huy động tất cả các bệnh viện trên địa bàn TP và 24 quận, huyện, các trạm y tế, thậm chí sẽ đề nghị cả các bệnh viện tư nhân, thành lập các bệnh viện dã chiến để điều trị cho các bệnh nhân cúm A/H1N1.

Ngoài ra, Sở cũng kiến nghị với UBND TP cho phép sử dụng 2 trường học là Trường Trung Phú (Củ Chi) và Trường Nguyễn Hữu Quân (Thủ Đức) làm nơi điều trị cho bệnh nhân cúm A/H1N1 nếu số ca mắc bệnh tăng nhiều.

Với sự huy động như trên, TP.HCM có thể tiếp nhận 5.000 đến 6.000 bệnh nhân cúm A/H1N1.

Trong tình thế cấp bách, ngành y tế sẽ huy động thêm các sinh viên tại 2 trường đại học y trên địa bàn TP để hỗ trợ về nhân lực điều trị cho những bệnh nhân nhiễm cúm.

Những nguy cơ khó giải quyết

Ngoài việc chú trọng phòng, chống, vây hãm không để dịch cúm A/H1N1 bùng phát, bác sĩ Châu cho biết, ngành y tế vẫn không thể lơi là với cúm A/H5N1. Nguy cơ bệnh cúm A/H5N1 bùng phát trở lại là rất cao do vẫn còn nhiều gia cầm được buôn bán trái phép không qua kiểm dịch.

“Nếu để cúm A/H5N1 tái tổ hợp với cúm A/H1N1 trong thời điểm hiện nay là một điều hết sức nguy hiểm", bác sĩ Châu nói.

Theo đại diện của ngành công an TP.HCM, nếu số người lây cúm A/H1N1 trong nước tăng cao thì việc kiểm soát sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Khi đó, ngành công an sẽ không thể kiểm soát danh sách các hành khách như khi họ nhập cảnh vào Việt Nam bằng máy bay. Bởi lúc này, những đối tượng có nguy cơ mắc cúm A/H1N1 sẽ đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, xe khách hoặc tàu hỏa. Khi đi lại bằng các phương tiện này họ không bắt buộc phải đăng kí tên, tuổi và địa chỉ.

Trong buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài nhiều lần nhấn mạnh, TP.HCM không thể chủ quan dù đã có các giải pháp dự phòng.

Theo Thanh Huyền (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *