Bên bờ hạnh phúc

Trước tình trạng gia tăng tai nạn giao thông trong những ngày đầu tháng 10, Bộ Công an vừa yêu cầu công an các tỉnh, thành phố mở đợt tổng kiểm tra xử lý xe khách vi phạm.

Theo đó, ngày 10-30/10 công an các địa phương sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện kiểm soát, xử lý ôtô khách vi phạm các lỗi chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường; lái xe uống rượu bia; chở quá số người quy định… Các tuyến đường tập trung kiểm soát là quốc lộ 1, 5, 51…

Xe khách chạy dù trên quốc lộ 1A. Ảnh: Vạn Xuân
Xe khách chạy dù trên quốc lộ 1A. Ảnh: Vạn Xuân

Dịp này, Tổng cục Cảnh sát cũng sẽ chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH khẩn trương điều tra nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông, phối hợp với VKS và Tòa án để sớm truy tố, xét xử điểm các vụ án tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách.

Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, riêng 3 ngày 3-5/10, cả nước xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 82 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 84 vụ làm chết 94 người, bị thương 82 người.

Điển hình là vụ tai nạn xảy ra lúc 2h30 ngày 4/10 tại huyện Kỳ Anh giữa xe khách do Nguyễn Xuân Oanh (49 tuổi) ở Vĩnh Phúc chạy hướng Hà Nội – TP HCM và xe khách chạy ngược chiều do Lê Đình Vũ (31 tuổi) ở Quảng Nam cầm lái làm 7 người chết (2 lái xe chết tại chỗ), 25 người bị thương, 2 ôtô bị hỏng hoàn toàn…

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *