Bên bờ hạnh phúc

Lễ hội kỷ niệm Đô thị Mỹ Tho 330 năm là một sự kiện trọng đại đối với người dân thành phố này. Lễ hội cũng là dấu ấn khẳng định những giá trị văn hóa đặc sắc, lịch sử oai hùng của thành phố thơ mộng, hiền hoà bên bờ sông Tiền.

Cổng chào mừng đô thị Mỹ Tho 330 năm tuổi

19h hôm nay, Lễ hội kỷ niệm Đô thị Mỹ Tho 330 chính thức khai mạc. Sáng sớm, hàng nghìn người dân từ nhiều huyện, thị, thành trong tỉnh Tiền Giang đổ đại lộ Hùng Vương, tuyến đường trung tâm thành phố.

Mới 7h, cụ Lê Thị Bền, 82 tuổi, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho “tay xách nách mang” mấy giỏ trái cây đến dự Hội thi chưng nghi, chưng mâm ngũ quả. “Tui tham dự không phải để giành giải thưởng mà là để tri ân các bậc tiền hiền đã có công khai khẩn, tạ ơn trời đất đã ban tặng cho vùng đất mà tôi được sinh ra có bốn mùa cây xanh trái ngọt”, cụ Bền tâm sự.

Theo ông Nguyễn Văn Vững, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hành phố, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội kỷ niệm Đô thị Mỹ Tho 330 năm, đây là hoạt động lễ hội lớn nhất từ trước đến nay của thành phố với nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa lịch sử của vùng châu thổ ĐBSCL như: Hội thi chưng nghi – mâm ngũ quả, hoa kiểng, ẩm thực, đờn ca tài tử, thư pháp cùng nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao…

Phần sân khấu hóa với chủ đề Mỹ Tho khát vọng vươn lên sẽ là điểm nhấn tái hiện quá trình hình thành và lịch sử phát triển 330 năm của thành phố này. “Lễ Kỷ niệm Đô thị Mỹ Tho 330 năm là một hoạt động tri ân với các bậc tiền hiền, cũng là hoạt động hướng đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long”, Bí thư Thành ủy thành phố Mỹ Tho Huỳnh Đức Minh, cho biết.

Thành lập từ năm 1679, đô thị Mỹ Tho được mệnh danh là “cô gái đẹp” ở vùng châu thổ sông Cửu Long. Hơn 330 năm trước Mỹ Tho là vùng rừng rậm hoang vu, đầy thú dữ. Nhiều thế hệ cha ông đi khẩn hoang đã biến vùng đất này ngày càng trù phú, sung túc. Đất lành chim đậu, các dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer tụ họp về đây, chung sức chung lòng xây dựng phát triển nơi đây thành Mỹ Tho thành một trong ba trung tâm thương mại lớn nhất Nam Bộ cuối thế kỷ 17. Mỹ Tho ngày nay là đô thị loại hai. Cầu Rạch Miễu nối Tiền Giang với Bến Tre đã tạo nên sức bật mới không chỉ cho Mỹ Tho mà còn cho cả ĐBSCL… Khu du lịch cồn Thới Sơn – khu du lịch sinh thái miệt vườn tiêu biểu ở ĐBSCL đang là điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè gần xa.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *