Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng giao Bộ Công Thương và các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ hơn trong việc điều hành xuất khẩu, kiểm soát giá cả, chất lượng một số mặt hàng quan trọng.

 

Chất lượng sữa là vấn đề báo động suốt thời gian qua. Ảnh: VNN

Ngày 14/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với các ngân hàng thương mại về việc triển khai các quyết định của Chính phủ liên quan đến hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các kiến nghị liên quan đến chính sách tài chính – tiền tệ.

 Tham dự có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo các bộ, ngành chức năng.

 

Theo báo cáo, chỉ một tuần sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn, các ngân hàng thương mại quốc doanh đã xuất trên 32.000 tỷ đồng cho vay đúng đối tượng. Đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng này của toàn bộ hệ thống Ngân hàng, Thủ tướng khẳng định, việc chủ trương kích cầu của Chính phủ đi vào cuộc sống một cách kịp thời đã thể hiện trách nhiệm cao của toàn hệ thống ngân hàng. 

 

Đây là giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm. Ngành ngân hàng cần tích cực phát huy hơn nữa thực hiện hiệu quả chủ trương của gói kích cầu trong thời gian tới.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng quốc doanh chỉ đạo việc cơ cấu lại nợ và lãi suất, đồng thời nghiên cứu bổ sung hoặc giảm đối tượng cho vay ngay trong tháng 2/2009; Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước phối hợp, xem xét soạn thảo văn bản hướng dẫn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng được hưởng hỗ trợ từ gói kích cầu.

 

Thủ tướng và đại diện các bộ, ngành đồng tình với việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện cơ chế lãi suất cơ bản hiện hành. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Công Thương và các ngành liên quan rút kinh nghiệm trong năm 2008, phối hợp chặt chẽ hơn trong việc điều hành xuất khẩu, kiểm soát giá cả, chất lượng một số mặt hàng quan trọng như sữa, gạo…

 

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *