Bên bờ hạnh phúc

"Hầm Thủ Thiêm khi đưa vào sử dụng phải đảm bảo chất lượng tốt nhất và độ an toàn cao nhất", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh khi thăm công trình hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á.

Trên cơ sở những thành công bước đầu trong việc lai dắt và lắp đặt đốt hầm số 1 vừa qua, Thủ tướng yêu cầu Ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và nhà thầu Obayashi tiếp tục triển khai các công tác tiếp theo để kết nối thành công 3 đốt hầm còn lại.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi thị sát đốt hầm Thủ Thiêm số 1. Ảnh: Chinhphu.vn

Với việc hoàn thành lắp đặt đốt số 1 và dìm an toàn, thành công xuống sông Sài Gòn, Thủ tướng đánh giá cao tập thể chuyên gia, kỹ sư, công nhân lao động của nhà thầu và các đơn vị cùng tham gia công tác xây dựng, lai dắt, lắp đặt các đốt hầm.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo TP HCM tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo điều kiện thuận lợi để công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối.

Hầm Thủ Thiêm là công trình hầm vượt sông đầu tiên tại Việt Nam, có tổng chiều dài gần 1.500 m. Trong đó đoạn hầm dẫn phía quận 1 dài 585m, đoạn hầm dẫn phía quận 2 dài 535m và đoạn hầm dìm gồm 4 đốt hầm có tổng chiều dài 370m. Mỗi đốt hầm dìm dài 92m, rộng 33m, cao 9m và có trọng lượng 27.000 tấn.

Ngày 7/3, đốt hầm Thủ Thiêm đầu tiên trong bốn đốt đã được lai dắt từ bãi đúc Nhơn Trạch đến vị trí dìm tại khu vực gần cầu Khánh Hội, quận 1. Ngày 10/3, đốt hầm đã được nối thông với đường dẫn phía quận 2. Không có hiện tượng thấm nước qua vách hầm, các chuyên gia đánh giá vết nứt đã được sửa chữa rất tốt.

Theo thiết kế, bốn đốt hầm dìm dưới sông Sài Gòn có tuổi thọ 100 năm, ron cao su đặc biệt bốn đốt hầm này cũng có tuổi thọ tương tự. Theo Ban quản lý dự án, sau thời gian này, việc có sử dụng tiếp hay không công trình này đòi hỏi phải được tính toán kỹ. Hầm cũng được thiết kế để chịu được động đất 6 độ richter.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *