Bên bờ hạnh phúc

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm công trường Làng vận động viên  SEA Games 25 do Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tài trợ và xây dựng ngày 25/11/2008.

Lào đã chuẩn bị trong hai năm và đến thời điểm này, tất cả sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 25 vào tối nay (9/12), cũng như những cuộc tranh tài đỉnh cao của thể thao Đông Nam Á kéo dài trong một tuần.

SEA Games 25 diễn ra ngày 9 – 18/12, quy tụ 4.200 vận động viên của 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á thi đấu ở 25 môn thể thao với 379 bộ huy chương. Năm 2009 kỷ niệm 50 năm thành lập SEA Games, đây là lần đầu tiên CHDCND Lào đứng ra tổ chức đại hội thể thao khu vực.

Việc Việt Nam hỗ trợ tích cực cho Lào trong quá trình chuẩn bị tổ chức SEA Games 25 thể hiện một trong những dấu ấn của sự khởi sắc quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào vốn ngày càng phát triển.

Trong thời gian ở Lào, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có một số cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo CHDCND Lào nhằm tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện và tình đoàn kết đặt biệt Việt – Lào.

Hai nước đang triển khai thực hiện Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật năm 2009. Hai bên tăng cường cơ chế tiếp xúc trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước để thống nhất và định hướng cho việc thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Hai bên đã trao đổi nhiều chuyến thăm cấp cao và các cấp ngành, địa phương, đặc biệt là các chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Sayasone từ ngày 19 đến 22/6/2006; chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngày 10 đến 13/10/2006 đã mở ra thời kỳ mới cho quan hệ hai nước sau khi cả hai nước kết thúc thắng lợi Đại hội Đảng ở mỗi nước.

Tần suất các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước từ sau Đại hội Đảng ở mỗi nước năm 2006 đến nay ngày càng cao. Các lãnh đạo Việt – Lào đã sang thăm chính thức hai bên. Gần đây nhất, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone ngày 23 – 25/4 năm nay càng khẳng định sự coi trọng của các nhà lãnh đạo cấp cao Lào trong quan hệ đối ngoại với Việt Nam.

Về biên giới, hai bên đang xúc tiến triển khai Dự án tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới trên toàn tuyến. Dự án về hợp tác phát triển và ổn định vùng biên giới cũng như quản lý xuất nhập cảnh hai nước tiếp tục được thực hiện. Hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào được duy trì chặt chẽ. Tới nay, hai bên đã tiến hành 5 kỳ giao lưu hằng năm với hiệu quả thiết thực.

Quan hệ kinh tế hai nước ngày càng đi vào chiều sâu. Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Lào trong 9 tháng năm nay đạt 310 triệu USD, trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 125 triệu USD và nhập khẩu khoảng 185 triệu USD.

Con số kim ngạch thương mại song phương sẽ ngày một tăng, đến năm 2010 phấn đấu đạt một tỷ USD, năm 2015 tăng gấp đôi (đạt hai tỷ USD), năm 2020 đạt 5 tỷ USD.

Tháng 1 năm nay, hai bên ký bản thỏa thuận về ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt – Lào năm 2009, tiếp tục thực hiện miễn giảm thuế từ 0 đến 50% đối với mặt hàng có xuất xứ từ hai nước. Hoạt động đầu tư diễn ra sôi nổi. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm tới thị trường Lào. Doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì ở một trong 3 vị trí dẫn đầu về đầu tư tại Lào.

Trong những lĩnh vực hợp tác thì giáo dục đào tạo là lĩnh vực hợp tác lâu dài, chiếm tới gần 50% số vốn Việt Nam viện trợ hàng năm cho Lào. Năm 2009, Việt Nam dành 650 suất học bổng cho cán bộ, học sinh Lào sang học tập tại Việt Nam theo chương trình ĐH, sau ĐH và bồi dưỡng ngắn hạn. Hợp tác giữa các địa phương cũng được chú trọng thúc đẩy, đặc biệt là khu vực giáp biên và giữa các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Hà Tĩnh với Vientiane, Champasak, Khamoune.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ ASEAN, trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế như hợp tác trong Ủy hội sông Mekong (MRC), Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS), Tam giác phát triển ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia…

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *