Bên bờ hạnh phúc

Ngày 13/7, chuyên cơ chở Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong và đoàn cấp cao Chính phủ Lào đã đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đón đoàn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo các Bộ, ngành Việt Nam và thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên đón Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong tại sân bay – Ảnh: VGP/Lê Sơn

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác đoàn kết đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển, tiếp tục  vun đắp cho mối quan hệ truyền thống mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công xây đắp.

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng an ninh và bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng Lào cũng đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện và ngày càng phát triển trong quan hệ hai nước trong thời gian qua và trong thời gian tới.

Thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố  Đà Nẵng, Thủ tướng Thongsing Thammavong đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của thành phố trong những năm qua, nhất là việc thực hiện “5 không, 3 có” của thành phố đã thúc đẩy Đà Nẵng trở thành nơi có tốc độ phát triển mạnh mẽ về kinh tế và văn minh đô thị, tạo dấu ấn đối với du khách mỗi khi đến tham quan Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố  Đà Nẵng và đoàn cấp cao Chính phủ Lào đã trao đổi những kinh nghiệm của hai bên trong quá trình hội nhập và phát triển, nhất là việc xây dựng thành phố xanh-sạch-đẹp-văn minh, đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư và chuyên nghiệp hóa bộ máy hành chính của thành phố theo tiêu chí “vì dân phục vụ”.

Tiếp đó, Thủ tướng Lào và đoàn cấp cao Chính phủ Lào đã thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An. Đây là địa phương có mối quan hệ lâu dài, thủy chung với các tỉnh biên giới của Lào như tỉnh Sekong trong kháng chiến trước đây và hợp tác phát triển ngày nay.

Những năm qua, quan hệ hợp tác, kết nghĩa đặc biệt, toàn diện giữa hai tỉnh Quảng Nam và Sekong trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại kết quả thiết thực cho nhân dân hai tỉnh.

Nhân chuyến thăm này, Thủ tướng Lào và đoàn cấp cao Chính phủ Lào đã thăm một số cơ sở văn hóa, kinh tế của phố cổ Hội An.

Cũng trong ngày, Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong đã thăm khu du lịch Bà Nà Hills.

Nguồn: Lê Sơn ( chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *