Bên bờ hạnh phúc

Chiều qua (22/02), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ đặt tên đường Võ Văn Kiệt và lễ công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Vạn Tường tại khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Đường Võ Văn Kiệt trước đây là tuyến đường từ Bình Long – Dung Quất (dài 23,6 km từ Quốc lộ 1A đến cảng Dung Quất), chiều rộng 4 làn xe, có dải phân cách ở giữa, đã hoàn thành giai đoạn 1 gần 10km. Việc đặt tên và gắn biển tên đường đã được HĐND tỉnh ra Nghị quyết và gia đình cố Thủ tướng đồng ý. Sinh thời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có công lớn trong việc khai sinh ra Khu kinh tế Dung Quất ngày nay và đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Phạm Đình Khối và bà Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng kéo băng cột tên đường mang tên Võ Văn Kiệt. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

 Ông Phạm Đình Khối, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi và bà Phan Lương Cầm, phu nhân cố Thủ tướng đã kéo băng cột tên đường mang tên Võ Văn Kiệt tại ngã 3 – Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Thủ tướng thăm Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã dự lễ công bố quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh và thiết kế Khu đô thị mới Vạn Tường. Khu đô thị có diện tích rộng 3.828 ha, thuộc các xã Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phước và Bình Trị huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Đây sẽ là một trong những trung tâm đô thị – công nghiệp – dịch vụ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dâng hương tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Khu tưởng niệm cố Thủ tướng ở quê hương ông, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi; thăm Cảng Dung Quất và một số hạng mục công trình Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tối nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ đón nhận dòng sản phẩm đầu tiên của nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo TTXVN, Cổng TTĐT Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *