Bên bờ hạnh phúc

Sẽ tiến hành thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trở lại từ tháng 6/2009 trong khi chờ các quyết định của Quốc hội và các hướng dẫn từ cơ quan quản lý. Đây là thông tin được đại điện Tổng cục Thuế đưa ra trong buổi giao lưu với doanh nghiệp (DN) ngày 15/6.

Theo ông Vũ Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính có Thông tư số 27/2009/TT-BCT hướng dẫn thực hiện việc giãn nộp thuế TNCN từ ngày 1/1/2009 đến ngày 31/5/2009. Doanh nghiệp không phải khấu trừ nhưng phải tính số thuế của cá nhân được giảm để khai với cơ quan thuế.

Tiến hành thu thuế thu nhập cá nhân từ tháng 6/2009. (Ảnh: VNN)

"Từ 1/6/2009 doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư 84/2008/TT-BTC" – ông Trường khẳng định.

Ông Trường cho biết thêm, về số thuế TNCN đã được giãn trong 5 tháng đầu năm 2009, Chính phủ đã trình Quốc hội theo phương án miễn toàn bộ số thuế đã giãn nói trên. Như vậy, việc có được miễn số thuế TNCN đã được giãn hay không do Quốc hội quyết định. Khi Quốc hội có nghị quyết về vấn đề này, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn thực hiện.

Nói về khả năng các phương án xử lý thuế cho những tháng còn lại của năm 2009, ông Trường cho biết, thẩm quyền miễn giảm thuế TNCN thuộc về Quốc hội. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII (đang họp), Chính phủ đã xây dựng phương án miễn giảm thuế TNCN cả năm 2009 trình Quốc hội xem xét quyết định. Hiện tại, chưa có Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này.

Tuần này sẽ là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII. Việc miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật Thuế TNCN cũng sẽ được Quốc hội thống nhất trong tuần này.

Theo Phước Hà (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *