Bên bờ hạnh phúc

Sáng 20/8, tòa nhà Pacific (số 83B, Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đã ghi nhận trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên.

Theo thông tin từ một số người làm việc tại đây, người nhiễm cúm A/H1N1 hiện đang làm việc tại tầng 8. Vào sáng 20/8, thông tin này đã được thông báo đến toàn bộ những người đang có mặt tại tòa nhà.

Mô tả ảnh.
Nhân viên tòa nhà đang phát khẩu trang, đo thân nhiệt cho khách và yêu cầu khách sử dụng nước sát khuẩn được đặt sẵn trên bàn (Ảnh: Công Thanh)

 Hiện tại, toàn bộ tòa nhà đang được cách ly, phun thuốc khử trùng và xử lý y tế. Nhân viên làm việc bên trong đều được về sớm.

Mô tả ảnh.
Nhiều nhân viên tòa nhà đã về sớm. Khu vực này đang được cách ly (Ảnh: Cẩm Quyên)

Nhiều người chưa biết ở đây có bệnh nhân cúm vẫn đến giao dịch, nhưng khi đến cửa vào đều được nhân viên bảo vệ đo thân nhiệt, phát khẩu trang phòng cúm và sử dụng nước sát khuẩn được đặt ngay trên bàn lễ tân.

Mô tả ảnh.
Nhân viên tòa nhà tỏ ra lo lắng khi dịch cúm xuất hiện (Ảnh: Công Thanh)

Đây là tòa nhà thứ 3 ở Hà Nội có người nhiễm cúm, sau tòa nhà Viettel và tòa nhà Viglacera.

Tòa nhà Pacific có 19 tầng với nhiều văn phòng làm việc, nhiều căn hộ chung cư cao cấp, nằm ngay cạnh các tòa nhà, khách sạn, cơ quan lớn.

Toàn bộ 8 nhân viên làm việc cùng người đã nhiễm cúm hiện đang tự cách ly tại nhà riêng. Riêng điều hòa của tầng 8 đã được cắt hoàn toàn.

Ban quản lý tòa nhà Pacific đã có thông báo chính thức mọi hoạt động tại đây sẽ vẫn diễn ra bình thường sau khi khử trùng, không phong tỏa bởi toàn bộ những nơi có nguy cơ đều đã được phun thuốc, các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch vẫn phát huy hiệu quả.

Theo Cẩm Quyên (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *