Bên bờ hạnh phúc

Bộ Y tế cho biết trong ngày 24/8, Việt Nam ghi nhận thêm 59 ca nhiễm cúm A/H1N1. Trong đó, miền Nam: 29 ca, miền Bắc: 11 ca, miền Trung: 11 ca và Tây Nguyên: 8 ca. Đến thời điểm này, VN đã ghi nhận 2.073 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, 2 ca tử vong.

Ảnh minh họa

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, trong ngày 24-8, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã ghi nhận bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. Trường THCS Thạch Bàn ghi nhận 14 học sinh lớp 8A và Trường Tiểu học Thạch Bàn ghi nhận 1 học sinh có biểu hiện của cúm A/H1N1. Kết quả xét nghiệm trong ngày đã khẳng định 5 học sinh trong số này bị nhiễm cúm A/H1N1. Cùng ngày, hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa cho biết có thêm 1 học sinh bị nhiễm cúm A/H1N1, học sinh này học cùng lớp 12A2 với học sinh bị nhiễm cúm đầu tiên của trường.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, TP đã giải tỏa bệnh viện dã chiến tại Trường THPT Dân lập Hòa Bình (quận Tân Bình) vì ổ dịch này đã sạch bệnh. Tuy nhiên, ngoài trường này, 7 ổ dịch của trường học khác vẫn đang được theo dõi, giám sát chặt.

Trong ngày 24-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch cúm A/H1N1 của Bộ Y tế đã làm việc với ngành y tế TP trong việc triển khai phòng chống loại dịch bệnh này. Theo ông Nguyễn Đức Tiến, đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh, quan điểm của Bộ Y tế là không điều trị ngoại trú, không điều trị dự phòng. Trong trường hợp xuất hiện ổ dịch cúm A/H1N1 mới thì không cần xét nghiệm mà điều trị ngay. Những trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 nằm trong chương trình sẽ điều trị hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, bộ cũng cho phép xét nghiệm cúm A/H1N1 theo yêu cầu.

Theo N.Dung-N.Thạnh (NLĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *