Bên bờ hạnh phúc

Thông tin mới nhất của trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương: Ngoài áp thấp nhiệt đới đang uy hiếp vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định, hiện trên khu vực bắc biển Đông, một vùng áp thấp trong dải hội tụ nhiệt đới mới hình thành. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Những người nông dân ở xã Phú Thanh, Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) hối hả gặt lúa Ảnh: H.H.G

Hồi 13h ngày 8.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (hiện tại) ở vào khoảng 14,6 độ vĩ bắc; 110,1 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Bình Định khoảng 110km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 – 49km/h), giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng giữa đông và đông đông nam tốc độ 3 – 5km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Định và phía tây nam quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Quảng Nam: bốn người chết vì mưa lũ

Ngày 8.9 là ngày thứ bảy Quảng Nam chìm trong mưa. Tại huyện Đại Lộc, một nửa diện tích lúa hè thu đang chín (2.000ha) chìm trong nước, nhiều cánh đồng lúa mọc mộng ngay ngoài đồng. Theo ông Phan Đức Tính, phó chủ tịch huyện, số diện tích lúa trên coi như mất trắng. Mưa cũng làm hư hỏng nặng công trình kè Đại Cường (công trình 40 tỉ đồng thuộc xã Đại Cường). Mưa cũng làm cô lập cục bộ nhiều địa phương trong huyện. Tuy nhiên ngập nhiều nhất là Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn với khoảng 1.000 ngôi nhà.

Cả tỉnh thiệt hại nặng nhất vẫn là nông nghiệp, với trên 4.000ha lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch (chiếm trên 10% diện tích lúa cả tỉnh) bị ngã rạp hoặc ngập sâu trong nước.

Mưa cũng cuốn trôi cầu Vũng Chè đang thi công khiến cho việc đi lại từ huyện lỵ Quế Sơn xuống Hương An bị ách tắc hoàn toàn. Mưa làm sạt lở đoạn đường Dốc Kiền khiến cho giao thông từ Đà Nẵng lên huyện Đông Giang qua đường ĐT 604 bị gián đoạn. Nhiều khu vực dân cư bị mưa sạt lở khiến dân phải sơ tán. Tỉnh chỉ đạo cho các địa phương vùng ngập nặng cho học sinh nghỉ học. Khoảng 20% học sinh của Quảng Nam không biết đến lễ khai giảng vì mưa.

Thừa Thiên Huế: lúa thu hoạch cũng hỏng

Tại Thừa Thiên – Huế, gần 1.200ha lúa vẫn đang ngập sâu trong nước chưa thể thu hoạch được, nhiều nhất là ở huyện Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền.

Ông Nguyễn Viết Hoạch, chủ tịch UBND huyện Phon Điền, Thừa Thiên – Huế cho biết: huyện có khoảng 400ha lúa bị ngập úng nặng, có khả năng mất trắng. Có khoảng 100ha đã thu hoạch nhưng không phơi sấy được. Tính đến ngày 8.9.2009 trên địa bàn toàn tỉnh đã thu hoạch được gần 40% diện tích.

Quảng Ngãi: năm người bị thương do sét đánh

Toàn tỉnh có năm người bị thương do sét đánh tại thôn Trường Xuân, xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh; 76 ngôi nhà bị sập đổ và tốc mái do lốc tại huyện Minh Long; trên 10.000ha lúa bị ngập, trong đó có trên 4.000ha lúa bị ngập nặng, ngã đổ và có khả năng mất trắng; sáu tàu cá gặp nạn, một canô bị chìm. Trường hợp tàu QNg 50791-TS, công suất 39CV, của ông Trịnh Thanh Đào, quê ở Bình Hải, Bình Sơn bị mất liên lạc khi đang trên đường từ Bãi Ngang vào cửa Sa Cần trú bão, đến ngày 8.9 vẫn không có thông tin.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *