Bên bờ hạnh phúc

Ngày 04/6, Sở Y tế TP.HCM cho biết, thêm một trường hợp từ Mỹ trở về đã có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính với virus cúm A/H1N1, tuy nhiên còn phải chờ kết quả xét nghiệm PCR lần 2 mới có kết luận chính xác.

Đó là bé gái H.N.Y., 6 tuổi, quốc tịch Mỹ. Bé Y. đã được Bệnh viện Đồng Nai chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào sáng hôm nay. Cùng nhập viện cách ly với bé Y. là chị T.T.T.N., mẹ của bé. Tuy nhiên, hiện giờ chị N. vẫn chưa có kết quả xét nghiệm PCR.

Ngành y tế đang khẩn trương chống, dịch. Ảnh: Thanh Huyền

Theo thông tin từ các bệnh viện, 3 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên tại Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế TP.HCM cho biết, hết tuần này cả 3 bệnh nhân đã có thể ra viện.

Trong 24h qua, tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất đã đón hơn 5000 hành khách đến từ các quốc gia, lãnh thổ có dịch, trong đó, đội kiểm dịch y tế quốc tế đã phát hiện 6 trường hợp thân nhiệt cao.

Tất cả những hành khách có triệu chứng sốt trên 38 độ C trên đã được chuyển tới cách ly, giám sát tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới và Nhi Đồng 1. Hiện nay, 5 người đã xuất viện, chỉ còn một trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm PCR.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Quận 8 (nơi 2 mẹ con bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 cư trú) đã tổ chức tập huấn về cách phòng, chống cúm A/H1N1 cho hơn 100 bác sĩ.

Theo Thanh Huyền (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *