Bên bờ hạnh phúc

Thú vui tuổi già

 

Trước khi trở thành nghệ nhân cây cảnh với sở trường là bonsai, nghệ nhân Nguyễn Văn Năm từng là Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng Giao thông và Dân dụng Thuận An- Bình Dương.

Sau nhiều năm lăn lộn với những công trình, ông chợt thấy thèm một nơi yên tĩnh với thật nhiều cỏ cây, hoa lá, cây cảnh để nghỉ ngơi, an dưỡng sau những ngày làm việc vất vả. Đó là lý do khiến ông bắt tay sưu tầm các loại cây kiểng cách nay gần 20 năm.

 

Cho tôi xem cây nguyệt quế có thân xù xì và bộ rễ tỏa ra trên chiếc chậu to, phía trên là những bông hoa nhỏ xinh tỏa hương thơm ngào ngạt, ông nói: “Cây nguyệt quế này hơn 40 năm tuổi rồi. Đây là cây đầu tiên tôi sưu tầm về. Để có được nó, tôi phải năn nỉ mãi người ta mới chịu bán”.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Năm bên chậu bonsai của mình

Từ những cây kiểng trồng chơi ban đầu, bạn bè thấy đẹp khuyên ông gửi tác phẩm dự thi. “Tôi cũng thử tham dự nhưng những tác phẩm đầu tiên đều không đạt giải vì đơn điệu, thiếu sáng tạo. Đến năm 2000, sau khi học được kinh nghiệm từ những nghệ nhân đi trước trong việc uốn lượn, tạo dáng, thế… cho cây, tôi đem tác phẩm Mai vàng tham gia Hội Hoa Xuân Bình Dương. Không ngờ, tác phẩm lại đoạt giải nhất”.

Từ giải thưởng đầu tiên, ông dồn sức chăm chút thêm cho những tác phẩm nghệ thuật của mình bằng cách đi tham quan các nơi; học tập kinh nghiệm qua sách, báo… Liên tiếp sau đó, những giải thưởng tại Hội Hoa Xuân TPHCM, Bình Dương, Hội Sinh vật cảnh VN… góp phần làm cho thành tích của ông dày thêm và cái tên “ông Năm cây cảnh” dần dần được khách hàng trong nước biết đến.

 

“Chuyên gia” cây kiểng

 

Ông nói: “Người dân TP ưa chuộng bonsai vì chúng không tốn nhiều diện tích, lại có dáng đẹp. Nhưng để hoàn thành một tác phẩm bonsai, nghệ nhân cũng tốn rất nhiều công sức từ khâu uốn, tạo dáng, cắt cành…”. Cũng theo ông, tất cả các loài cây đều có thể biến thành bonsai. Để biến cây từ thiên nhiên thành những tác phẩm nghệ thuật, nghệ nhân phải có sự đam mê và sáng tạo không ngừng.

 

Ông say sưa kể: “Với bonsai, rễ phải mọc đều, tỏa ra bốn phía. Rễ càng xù xì càng đẹp. Thân cây phải theo nguyên tắc nhỏ dần từ dưới lên trên. Cành phải sắp xếp từ lớn đến nhỏ và không được trùng nhau. Bonsai đẹp không chỉ ở dáng mà cần biết kết hợp với chậu. Chậu phải phù hợp với dáng để tôn thêm nét đẹp của từng loài bonsai. Chẳng hạn, chậu đứng phù hợp với dáng cây đổ, chậu vuông phù hợp với những cây có dáng trực”.

Việc nghiên cứu tỉ mỉ về các loài cây đã khiến ông không chỉ là một nghệ nhân mà còn là chuyên gia về cây kiểng. Ông am hiểu đặc tính của từng loài, nhất là ở lĩnh vực bonsai.

 

Không ngừng đam mê, sáng tạo

 

Đã bước vào nghề, ngoài lòng đam mê phải có tâm, phải làm sao cho nghề không bị mai một. Vì vậy, tôi rất chú trọng dạy nghề cho những thanh niên có nhu cầu học nghề trồng cây cảnh để giúp họ ổn định cuộc sống sau này”. 

 

 (Nghệ nhân Nguyễn Văn Năm)

 

Giờ đây, khu vườn không chỉ giúp ông thư giãn mà còn là nơi tổ chức sinh hoạt định kỳ cho những nghệ nhân của Hội Sinh vật cảnh Bình Dương và nghệ nhân các nơi đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Cũng tại đây, ông thường tổ chức những buổi sinh hoạt nghiệp vụ, dạy nghề cho những thành viên trong hội.

Ngoài ra, ông còn tham gia dạy cách chăm sóc cây cảnh trên các đài truyền hình Bình Dương, Bình Thuận… Từ nghề tay trái ban đầu, giờ ông đã trở thành nghệ nhân và những tác phẩm bonsai của ông đã được nhiều khách hàng biết đến từ Bắc chí Nam. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp tin tưởng chọn ông đặt hàng thiết kế sân vườn.

 

 

Bằng kinh nghiệm cũng như đóng góp cho nghề, tháng 3 vừa qua, nghệ nhân Nguyễn Văn Năm đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam công bố xác lập kỷ lục “Người đoạt huy chương nhiều nhất trong lãnh vực sinh vật cảnh 2010” với 223 huy chương, bằng khen, giấy khen trong và ngoài nước.

Ông cho biết: “Đó là niềm vinh dự rất lớn cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục phát huy tay nghề để cung cấp cho thị trường những loài cây mới lạ, kiểu dáng phong phú, góp phần phục vụ nhu cầu người dân”.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *