Bên bờ hạnh phúc

Hai tàu hải quân Mỹ là USS Lassen và USS Blue Ridge đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng chiều 7/11, bắt đầu chuyến thăm 4 ngày.

Tại buổi đón tiếp thủy thủ đoàn có đại diện chính quyền Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Quân khu 5.

Tàu cập cảng Tiên Sa chiều 7/11. Ảnh: TTXVN.

Trong chuyến thăm 4 ngày, thủy thủ đoàn sẽ thực hiện các dự án quan hệ cộng đồng; tham gia các hoạt động thể thao với sinh viên trường ĐH Đà Nẵng. Chiều 7/11, tại cảng Tiên Sa, 6 tấn hàng (chủ yếu là đồ chơi trẻ em) đã được thủy thủ đoàn trao trặng cho Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng.

USS Blue Ridge là tàu soái hạm, chỉ huy trong Hạm đội 7 của Mỹ, có căn cứ đóng tại Yokosuka (Nhật Bản). Đây được coi là tàu chỉ huy và kiểm soát tinh vi nhất trong lực lượng hải quân Mỹ.

Tàu khu trục USS Lassen thuộc biên chế của Hạm đội 7. Đây là tàu hải quân Mỹ đầu tiên do một hạm trưởng người Mỹ gốc Việt – Lê Bá Hùng chỉ huy.

Thủy thủ đoàn trao 6 tấn hàng cho Hội nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng. Ảnh: Trà Bang.

Đoàn sẽ rời Đà Nẵng vào ngày 10/11.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *