Bên bờ hạnh phúc

Hành khách trên tàu di tản khẩn cấp ngay sau vụ tai nạn xảy ra.

Lúc tai nạn xảy ra, có khoảng 103 khách trên hai tàu này. Phòng cảnh sát giao thông đường thủy (PC25), công an TP HCM) kịp thời có mặt, đưa hành khách bị thương đi cấp cứu và đua những người còn lại trên tàu về nơi an toàn.

Theo thượng tá Trần Văn Xinh, Trưởng phòng PC25, thời điểm hai tàu va chạm có mưa lớn, nhiều khả năng thuyền trưởng bị khuất tầm nhìn nên gây ra tai nạn.

Về thông tin một số hành khách phản ánh tàu chạy với tốc độ cao, Thượng tá Xinh cho biết, khu vực va chạm thuộc luồng giao thông hàng hải phải hạn chế tốc độ theo biển báo được quy định. “Chúng tôi đang tập trung điều tra, xác minh nguyên nhân của vụ va chạm này”, ông Xinh nói.

Đây là vụ tai nạn thứ hai có liên qua đến tàu cánh ngầm của công ty Dòng Sông Xanh trong vòng 7 tháng nay.
 
Trước đó, tháng 4/2009, một tàu đang từ Vũng Tàu về TP HCM đụng phải phao neo số 23 trên sông Sài Gòn, gần cảnh Bến Nghé, làm nước nhanh chóng chảy vào khoang tàu, khiến gần 100 hành khách kinh hoàng.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *