Bên bờ hạnh phúc

Hai bệnh nhi song sinh dính liền nhau từ phần ức xuống bụng, dính gan diện rộng (12 x 15cm) và mắc bệnh tim bẩm sinh đã được Bệnh viện Nhi Đồng 1 tách thành công.

Ca phẫu thuật tách hai cháu bé đã thành công tốt đẹp.

Cặp song sinh 16 ngày tuổi, cân nặng gần 5,6kg, là con đầu của vợ chồng chị T.T.K. ngụ ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trước đó, chị K. khám thai tiền sản và phát hiện hai bé bị dính nhau. Ngày 30/12/2009, chị đã sinh mổ tại bệnh viện Bến Tre. Tình trạng của hai bé sơ sinh rất yếu nên gia đình đã đưa đến khu hồi sức của khoa Sơ sinh BV Nhi Đồng 1.

Hai bé dính nhau ở phần bụng và xương ức, gan cũng dính trên diện rộng (12x15cm), hai hệ tĩnh mạch cửa có nhánh thông nhau. Đồng thời, cả hai bé đều bị bệnh tim bẩm sinh, một bé có biểu hiện tím tái. Ngày 12/1 bé này đã bị biến chứng dẫn đến suy tim và phù nên các bác sĩ quyết định mổ sớm.

Êkíp phẫu thuật gồm 20 người và do chính Ths.BS Đào Trung Hiếu – PGĐ Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Ngoại tổng hợp trực tiếp phẫu thuật. Ca mổ được tiến hành từ 9 giờ đến 12 giờ trưa. Các bác sĩ đã tách phần gan dính nhau, khống chế các mạch máu nối giữa hai gan, đồng thời tách các phần dính còn lại. Cuối cùng, các bé đã được tái tạo lại thành bụng từ các cơ.

Ca phẫu thuật thành công ngoài sự mong đợi, hiện 2 bé đang được thở máy và theo dõi tại Khoa chuyên sâu sơ sinh. BV Nhi Đồng I đang lên kế hoạch phối hợp với Viện tim TPHCM thực hiện ca phẫu thuật tim sau khi sức khỏe của các bé ổn định.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *