Bên bờ hạnh phúc

Trái cây nhập khẩu đang đổ bộ vào thị trường Việt Nam.

Chị Vũ Thị Hoa, chủ sạp trái cây trên đường Bình Quới (Bình Thạnh) tiết lộ, trái cây nhập khẩu vẫn chiếm ưu thế về giá so với trái cây trong nước. Bất cứ loại trái cây nào trong nước vào vụ thu hoạch thì những loại trái cây từ Thái Lan, Trung Quốc cũng được đưa vào mà giá lại rẻ hơn. Chẳng hạn, dưa hấu Trung Quốc bán tại TP HCM giá chỉ 5.500 – 5.800 đồng một kg, trong khi dưa hấu đưa từ các tỉnh miền Trung hay Đồng bằng Sông Cửu Long về lên đến hơn 7.000 đồng một kg.

Theo tìm hiểu của Đất Việt, một số loại trái cây còn được các chủ hàng thay đổi nguồn gốc nhằm thu lời cao hơn. Chẳng hạn loại quýt Trung Quốc được các chủ xe tải đánh mạnh từ cửa khẩu phía Bắc vào, khi bày bán tại các sạp trái cây trong thành phố, được gắn cho cái mác “quýt Thái chính hiệu” để bán với giá cao hơn từ 3.000 – 5.000 đồng một kg.

Chất lượng bị buông lỏng?

Dù Chi cục bảo vệ thực vật TP HCM và cơ quan y tế vẫn định kỳ lấy mẫu các loại rau quả nhập khẩu tại các chợ, xong cho đến nay vẫn chưa có kết luận hay cảnh báo nào phát hiện về dư lượng kháng sinh hay thuốc bảo vệ thực vật. Phải chăng, các loại rau quả này không đáng ngại? Một cán bộ ngành nông nghiệp thành phố cho biết, một lần ông thử lấy một trái táo nhập khẩu về để trong điều kiện nhiệt độ bình thường, gần hai tháng mà trái táo vẫn giữ nguyên hình dáng, màu sắc ban đầu. Nhưng đến khi bổ ra, bên trong đã hư hoàn toàn, không thể sử dụng…

Ông Nguyễn Văn Kỳ, Tổng thư ký hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết, tất cả rau quả nhập khẩu ở các nước đều có những hàng rào kiểm tra chất do ngành nông nghiệp và ngành y tế đảm nhiệm. Tuy nhiên năng lực kiểm tra cuả mỗi thị trường lại không giống nhau. “Không loại trừ khả năng những loại rau quả nhập khẩu vào thị trường trong nước sử dụng những loại hoá chất bảo quản nguy hiểm, nhưng những kỹ thuật kiểm tra hiện có đã bị “qua mắt…”, ông Kỳ nói.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảnh báo miền Bắc đang đối diện với nguy cơ hạn hán, ảnh hưởng đến diện tích và sản lượng rau quả vụ Đông năm nay, và có thể thiếu rau do vậy lượng rau nhập khẩu sẽ tăng đột biến. Tại các tỉnh phía Nam, mùa mưa lại bắt đầu sớm, có nhiều nơi, diện tích rau xanh đã bị dập nát 40 – 50%, không có khả năng cho thu hoạch nên lượng rau củ cũng có khả năng thiếu hụt.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *