Bên bờ hạnh phúc

Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vừa trình UNESCO đề nghị công nhận sự đa dạng sinh học của vườn quốc gia này là di sản thiên nhiên thế giới.

Ngày 11/9, Ban quản lý vườn quốc gia cho hay: hồ sơ đề nghị công nhận di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai này nhấn mạnh tới sự đa dạng sinh học của Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ngoài hệ thống hang động tuyệt mỹ, Phong Nha – Kẻ Bàng còn là khu vực có sự đa dạng sinh học cao.

Trong đó, quan trọng nhất là các loài có tính đặc hữu hẹp chỉ có ở Phong Nha – Kẻ Bàng, như khu rừng bách xanh núi đá trên 500 năm tuổi duy nhất còn sót lại có tính thuần chủng trên toàn thế giới.

Hồ sơ đề nghị này là kết quả các cuộc khảo sát, thám hiểm công phu, khoa học do Ban quản lý vườn quốc gia thực hiện. Để được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, hồ sơ phải được Ủy ban di sản thế giới thuộc UNESCO nghiên cứu, thẩm định và đánh giá trên thực tế.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *