Bên bờ hạnh phúc

Ngay sau hồi trống khai hội, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tham gia lễ đóng dấu thiêng Yên Tử cùng các chư tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trước sự chứng kiến của hàng vạn người dự lễ sáng 23/2.

Khoảng 7h sáng qua, mở đầu lễ khai mạc là các chương trình văn nghệ đặc sắc, vở kịch “hào khí non thiêng”, biểu diễn võ thuật, múa rồng… với sự tham gia của hơn 250 nghệ sĩ.

Hơn 8h sáng, 3 hồi trống khai hội xuân Yên Tử 2010 được ông Vũ Đức Đam – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gióng lên rộn rã. Liền đó, Đại lễ cầu Quốc Thái Dân An và lễ dâng hương tưởng nhớ những người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tỉnh Hội phật giáo Quảng Ninh thực hiện.

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham gia lễ đóng dấu thiêng Yên Tử

Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tham gia lễ đóng dấu thiêng Yên Tử và lễ dâng hương cùng đại diện Lãnh đạo đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành và người dân tham dự lễ hội.

Kết thúc Lễ khai mạc là chuyến hành hương lên chùa Hoa Yên, chùa Đồng và tham quan một số danh thắng khác tại non thiêng Yên Tử của hàng vạn đại biểu.

Lễ cầu quốc thái dân an

Nhân dịp năm mới, Thượng toạ Thích Thanh Quyết – Trưởng Ban trị sự phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã gửi lời chúc phúc đầu năm đến với tất cả các đại biểu tham dự lễ hội cùng du khách thập phương, nhân dân và phật tử khắp nơi.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *