Bên bờ hạnh phúc

Ngày 25/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết, một hành khách ngồi cùng hàng ghế với hai người nhiễm cúm A/H1N1 trên chuyến bay từ Mỹ đến Đài Loan đã nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ tại Đài Loan, lúc 13h47 ngày 25/5, một hành khách tên L.T.T.T., sinh ngày 29/3/1980, có ngồi cùng hàng ghế với hai người dương tính với virus cúm A/H1N1 tại Đài Loan đã về Việt Nam ngày 24/5, trên chuyến bay BR 395.

Hiện nay, hành khách T. đang cư ngụ tại khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Sở Y tế TP.HCM đã khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng quận 3 điều tra dịch tễ và giám sát trường hợp trên.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, hành khách T. đã được tư vấn, đưa về cách ly và làm xét nghiệm cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM kiểm tra lại máy đo thân nhiệt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: CTV

Tại cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 25/5, Đội kiểm dịch Y tế quốc tế cũng đã phát hiện 8 hành khách có thân nhiệt cao (gồm 5 người lớn và 3 trẻ em). Trong đó, 5 người có kết quả xét nghiệm âm tính với virus cúm A/H1N1 nên đã xuất viện.

Riêng 3 trường hợp là ông T.V.K. (68 tuổi người Mỹ), bé trai N.T.A. (2 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và bé gái người Hàn Quốc L.J.V vẫn tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Nhi Đồng 1 do chưa loại trừ được khả năng mắc cúm.

Theo thống kê của Sở Y tế TP.HCM, tính đến thời điểm này, 65 hành khách có thân nhiệt cao tại cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất đã được phát hiện, tuy nhiên vẫn chưa có trường hợp nào dương tính với virus cúm A/H1N1.

Theo Thanh Huyền (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *