Bên bờ hạnh phúc

Sớm nay, nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc xuống rất thấp, Sapa (Lào Cai) chỉ hơn 2 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 5 độ C, Sơn La 8 độ C. Nhiều khả năng đỉnh Phan Xi Păng đã có băng.

Nhân viên trực ban Trạm khí tượng Sapa cho biết, nhiệt độ xuống thấp, nhưng do trời nhiều mây, ngăn cản sự bức xạ nhiệt nên thị trấn Sapa chưa ghi nhận hiện tượng sương muối hay băng giá. "Song nhiều khả năng đỉnh núi Phan Xi Păng với độ cao trên 3.000 m so với mực nước biển xuất hiện hiện tượng kỳ thú này. Bình thường Sapa rét 6 độ C thì đỉnh Phan Xi Păng đã có băng", chị giải thích.

Ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, khẳng định chắc chắn đỉnh Phan Xi Păng bị băng giá bao phủ. "Cứ lên cao 1.000 m thì nhiệt độ lại giảm 6,5 độ C. Nếu Sapa ở độ cao trên 1.500 m mà còn 2 độ thì lên tới đỉnh Phan Xi Phăng phải xuống dưới 0 độ C. Rất tiếc trên đó không có trạm khí tượng, sương mù lại dày nên rất khó quan sát", ông Hải nói.

Tháng 1/2008, Sapa liên tục có băng giá. Ảnh: Mã Anh Lâm.

Từ hôm qua, rét hại với nhiệt độ trung bình ngày từ 13 độ trở xuống đã xảy ra ở hầu khắp các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều nơi trung bình ngày dưới 10 độ C, như Sapa hôm qua chỉ trên 7 độ C. Các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ và cả Bắc Trung Bộ phải hứng chịu rét đậm với nhiệt độ trung bình ngày từ 15 độ C trở xuống. Hà Nội hôm qua thấp nhất 13 độ C, cao nhất chưa tới 16 độ C.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại này còn kéo dài đến đầu tuần sau, nhiệt độ còn xuống thấp nữa. Nhiều khả năng Sapa sẽ có mưa đông kết tạo thành băng giá.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *