Bên bờ hạnh phúc

Sáng 30-5, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình hồ chứa nước Bản Mồng (Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An).

Đây là công trình thủy trọng điểm quốc gia, đa mục tiêu, lớn nhất tỉnh Nghệ An.

Hồ chứa nước Bản Mồng có dung tích thiết kế hơn 235 triệu m3, tổng mức đầu tư 4.455 tỉ đồng. Trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 3.744 tỉ đồng (nguồn trái phiếu chính phủ do Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Nghệ An quản lý) và Hợp phần thủy điện trên 710 tỉ đồng do Tổng Công ty Cơ điện, xây dựng nông nghiệp và thủy lợi (AGRIMECO) đầu tư.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng (hàng đầu, thứ ba từ phải sang) đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình hồ chứa nước Bản Mồng. Ảnh: KIM LIÊN

Hồ bao gồm các hạng mục lớn như xây dựng một đập ngăn sông Hiếu, một tràn xả lũ, xây dựng một nhà máy thủy điện sau đập có công suất 42 MW, xây dựng một cống thoát nước được điều tiết bằng cửa van côn ở hạ lưu, cấp nước tưới cho 18.871 ha đất canh tác nông nghiệp ven sông Hiếu. Hơn 1.200 hộ dân phải di dời để xây dựng công trình.

Dự kiến đến năm 2015, công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Theo Pháp luật TPHCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *