Bên bờ hạnh phúc

Ngân hàng tăng lãi suất cho vay VND. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc các nhà băng đang đua tăng lãi suất huy động vốn bằng tiền đồng ngắn hạn hoàn toàn là do yếu tố cung cầu của thị trường tiền tệ chi phối. Một ngân hàng nào đó muốn huy động được nhiều vốn thì phải tăng lãi suất tiền gửi thì mới thu hút được nhiều người dân gửi tiền. "Thời điểm hiện nay, lượng tiền gửi của các ngân hàng chủ yếu ngắn hạn nên điều chỉnh tăng lãi suất huy động tiền đồng ngắn hạn là điều dễ hiểu", Thống đốc cho biết.

Chuyên gia kinh tế Đặng Nhật Minh cho rằng, ngân hàng tăng lãi suất tiền đồng ngắn hạn có nhiều nguyên nhân. Trước tiên là do các biện pháp giảm lạm phát của Ngân hàng Nhà nước chủ yếu tập trung vào những nhà băng thương mại: dự trữ bắt buộc, tín phiếu bắt buộc, lãi suất chiết khấu… Do đó các ngân hàng cần nhiều tiền hơn nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh và giải ngân các dự án. Vì vậy, các ngân hàng phải tăng lãi suất huy động ngắn hạn nhằm thu thêm tiền đồng. Hơn nữa, từ đây đến cuối năm là thời điểm ngân hàng tăng tốc huy động vốn để tăng doanh số cuối năm nên phải ồ ạt hút vốn bằng cách tăng lãi suất vay ngắn hạn.

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế TP HCM, nhu cầu cho vay của các ngân hàng trong quý III và quý IV rất lớn nên các ngân hàng cần phải huy động một lượng vốn lớn. Do đó, nhà băng đua nhau tăng lãi suất huy động vốn để thu hút tiền gửi.

Tuy nhiên, ông Ngân cảnh báo rằng, các ngân hàng không nên cạnh tranh nhau bằng lãi suất. Điều này sẽ rất nguy hiểm cho thị trường, bởi đua nhau tăng lãi suất huy động vốn sẽ kéo theo đó những tác hại xấu như chi phí của ngân hàng tăng cao, lợi nhuận vì thế sẽ bị giảm sút… Như vậy sẽ rất nguy hiểm cho hoạt động về sau.

"Ngân hàng nên cạnh tranh nhau bằng những dịch vụ tốt", ông Ngân nhấn mạnh

Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần tại TP HCM lý giải thêm, hiện nay trên 90% số vốn huy động tại các ngân hàng thường là ngắn hạn. Lượng tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm chiếm tỷ lệ rất thấp. Hầu như không có khách hàng nào chấp nhận gửi tiền tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng với mức lãi suất như hiện nay. Để thu hút nguồn vốn, ngân hàng phải tăng lãi suất tiền gửi tiền đồng ngắn hạn.

Theo Lệ Chi (VietNamNet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *