Bên bờ hạnh phúc

Ngày 17-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Chủ tịch Cơ quan Pháp quy hạt nhân Liên bang Nga Kutin Nikolay Georgievich đang thăm và làm việc tại VNTheo TTXVN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hợp tác giữa Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) với Cơ quan Pháp quy hạt nhân Liên bang Nga.

Thủ tướng nhấn mạnh: VN- Liên bang Nga là hai nước có quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời; Đảng, Nhà nước và nhân dân VN luôn ghi nhớ công lao giúp đỡ có hiệu quả của Liên Xô trước đây cũng như Liên bang Nga ngày nay trong đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. VN sẽ làm hết sức cùng với Liên bang Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước thực sự là đối tác chiến lược lâu dài bền vững…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Cơ quan Pháp quy hạt nhân Liên bang Nga Kutin Nikolay Georgievich. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cho biết VN đã thông qua chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và mong muốn Cơ quan Pháp quy hạt nhân Liên bang Nga giúp Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân xây dựng hệ thống văn bản pháp quy, quy trình, quy phạm vận hành an toàn, đồng thời giúp VN trong việc đào tạo cán bộ để vận hành tuyệt đối an toàn nhà máy này.

Theo ông Kutin Nikolay Georgievich, Liên bang Nga là nước có kinh nghiệm trong việc xây dựng điện hạt nhân và sẵn sàng chia sẻ với VN về lĩnh vực này.

Theo Người lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *