Bên bờ hạnh phúc

Đây là con số vừa được Chính phủ gửi tới các Đại biểu Quốc hội trong bản báo cáo “Tình hình lao động mất việc làm do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế”.

Trong báo cáo này, Chính phủ nhận định, xu hướng mất việc làm năm 2009 vẫn đang diễn biến phức tạp, do kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của Chính phủ, những tháng đầu năm 2009, các ngành dệt may, da giày, chế biến hải sản, nông sản, xây dựng, công nghiệp ô tô, điện tử, kinh doanh địa ốc… có số lao động bị mất việc làm nhiều nhất. Số lao động này tập trung chủ yếu tại các vùng kinh tế trọng điểm là TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng…

Theo kết quả khảo sát tại 48 tỉnh/thành, tính đến hết quý 1/2009, có 1.264 doanh nghiệp gặp khó khăn với số lao động bị mất việc làm là 64.697 người, chiếm 10% lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp có báo cáo. Con số này gần bằng số người bị mất việc làm của cả năm 2008 (66.707 người), theo báo cáo của 41 tỉnh, thành phố, chiếm 16,26% lao động làm việc trong các doanh nghiệp có báo cáo./.

Theo L.Đỗ (Toquoc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *