Phát triển nhiều đô thị vệ tinh
Theo quy hoạch chung phát triển đến 2025, định hướng không gian lãnh thổ TP được phê duyệt có bán kính khu vực nội thành là 15km. Với diện tích này, TP HCM có khu vực nội thị rất lớn, phát triển theo hướng đa tâm, với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và các trung tâm cấp thành phố tại 4 hướng phát triển.
Theo dự báo, đến năm 2025, TP có 10 triệu dân, và sẽ là một “siêu đô thị" tầm cỡ thế giới, xét về qui mô dân số. Để trở thành một thành phố hiện đại, cũng như đáp ứng cho nhu cầu dân số gia tăng, TP xác định sẽ phát triển nhiều đô thị vệ tinh để giảm áp lực này, đồng thời mở rộng phát triển theo 4 hướng.
TP HCM sẽ có khu vực nội thị rất lớn, phát triển theo hướng đa tâm. Ảnh: C.X.Vinh |
Xây dựng đầu mối giao thông
Cùng với việc không gian đô thị, hạ tầng giao thông được TP ưu tiên xây dựng theo hướng hiện đại, với mục tiêu phát triển giao thông đường bộ TP HCM thành một đầu mối giao thông vùng, bao gồm các đường trục chính, kết nối với đường sắt, đường thủy, hàng không, để hình thành “bộ khung cơ sở” cho phát triển TP, kết nối với các đô thị vệ tinh , khai thác thế mạnh kinh tế – xã hội tổng hợp của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Đến năm 2025, giao thông của TP sẽ hoàn chỉnh với hệ thống trục chính gồm 3 đường vành đai, 6 trục hướng tâm đối ngoại, lấy phát triển vận tải hành khách công cộng làm trung tâm. Trong đó có các loại hình vận tải hành khách sức chứa lớn giải quyết nhu cầu giao thông nội thành và kết nối với vùng đô thị.
Hệ thống giao thông đường sắt cũng sẽ phát triển hiện đại hơn thông qua việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Thống Nhất khu vực TP.HCM, đoạn Trảng Bom – Bình Triệu. Tuyến tránh Biên Hòa về phía Nam và xây dựng mới đoạn đường sắt trên cao (hoặc đi ngầm) Bình Triệu – Hòa Hưng – Tân Kiên cùng 2 tuyến đường sắt đi Biên Hòa và Lộc Ninh; tuyến đường sắt đôi điện khí hóa cao tốc TP HCM – Nha Trang kết nối tại ga Thủ Thiêm cũng được đầu tư.
Theo Đất Việt Online