Bên bờ hạnh phúc

Lực lượng Công an nhắc bà con ngư dân neo đậu thuyền bè an toàn. Ảnh: P.T.Bình.

Tại tỉnh Quảng Nam, đến chiều 27/9, UBND tỉnh và các lực lượng vũ trang đang chuẩn bị kế hoạch di dời gần 4.600 người dân trong vùng trũng, thấp, nhà cửa tạm bợ, nguy cơ xói lở cao, đến nơi an toàn nếu bão số 9 đổ bộ vào đất liền. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương trên địa bàn chuẩn kiểm tra, rà soát việc tích trữ lương thực, thực phẩm, y tế… trong thời gian ít nhất 1 tuần để cấp, phát cho nhân dân những vùng bị cô lập khi có bão, lũ xảy ra.

Bộ đội Biên phòng tỉnh cho hay, hiện có 117 chiếc tàu cá, trong đó có 38 tàu xa bờ (1.038 lao động) đang hoạt động trên biển, đã nắm được thông tin bão, 20 tàu xa bờ đang vào cảng Quy Nhơn, 5 tàu vào cảng Kỳ Hà. Công tác kêu gọi tàu thuyền tránh bão, neo đậu nơi an toàn, tránh va đập đang được tiếp tục khẩn trương thực hiện.

Bão số 9 giật cấp 15 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng

Chiều 27/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (TTDBKTTVTƯ) cho biết, bão số 9 đang tiếp tục mạnh lên và dự kiến đến ngày 29/9, báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh Quảng Trị – Đà Nẵng. Hiện nay, bão số 9 đang di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến chiều nay, 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 120 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Sáng mai, 29/9, bão có thể chỉ cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị – Đà Nẵng khoảng 80 km về phía Đông, với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 12-13.

Ngày 30/9, bão cấp 11-12 sẽ qua các tỉnh miền Trung nước ta và đi vào địa phận nước bạn Lào.

Như vậy, ngay từ đêm 27/9, phía Nam vịnh Bắc Bộ và vùng biển các tỉnh Quảng Trị – Quảng Ngãi gió sẽ mạnh dần lên, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13.

Ngày 28/9, các tỉnh Nghệ An – Quảng Ngãi có mưa to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng có thể xảy ra.

Theo CAND Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *