Bên bờ hạnh phúc

Tối qua, tại cố đô Hoa Lư, Ninh Bình đã diễn ra Khai mạc Lễ hội cố đô Hoa Lư năm 2010 với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc tái hiện cảnh vua Đinh Bộ Lĩnh dẹp 12 xứ quân lên ngôi hoàng đế và những đóng góp to lớn của vua Lê Đại Hành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phát biểu tại lễ Khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Đảng bộ, nhân dân Ninh Bình tiếp tục khơi dậy, phát huy tốt nhất truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết đại dân tộc, khai thác mạnh mẽ những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, để tỉnh Ninh Bình tiến nhanh tiến mạnh, vững chắc trong công cuộc CNH-HĐH. Đó là cách tốt nhất để chúng ta cùng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”.

Lễ khai hội đặc biệt gây ấn tượng với màn nổi trống dài 5 phút với tên gọi Âm vang Hoa Lư, thể hiện tinh thần thượng võ, hào sảng của con người, mảnh đất Hoa Lư lịch sử. Lễ hội Cố đô Hoa Lư 2010 diễn ra với nhiều nội dung phong phú, mang đậm nét văn hoá truyền thống quê hương và nhiều trò chơi dân gian đậm đà bản sắc dân tộc. Đây cũng là là dịp để Ninh Bình quảng bá tiềm năng, lợi thế trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế, đặc biệt là về du lịch văn hoá lịch sử Cố đô Hoa Lư. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 21/4.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *