Bên bờ hạnh phúc

Trao đổi với phóng viên, anh Đỗ Minh Đạt – nhân viên lễ tân trực hôm đó – cho biết Văn phòng Ban quản lý tòa nhà hiện đang đóng cửa do ngày 9/8 là ngày nghỉ. Anh Đạt cũng xác nhận thông tin trong toà nhà G03 đúng là có 2 trường hợp người dân nhiễm cúm A/H1N1.

Tòa nhà G03 nơi phát hiện 2 bệnh nhân nhiễm A/H1N1

Thông tin này anh Đạt nhận được từ Ban quản lý toà nhà. Anh Đạt còn cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin về 2 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, Ban quản lý đã nhanh chóng chuẩn bị các biện pháp phòng dịch như phun thuốc khử trùng, thông báo cụ thể cho từng hộ dân sinh sống tại đây và tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng tránh với dịch bệnh.

Chiều ngày 9/8, theo ghi nhận của PV, khi bước vào toà nhà G03 có thể dễ dàng ngửi thấy mùi thuốc tẩy trùng được xịt trong toàn bộ và xung quanh toà nhà. Nhân viên bảo vệ, nhân viên vệ sinh và lễ tân đều đeo khẩu trang trong khi làm việc tại toà nhà.

Tại lối đi dẫn vào trong toà nhà, Ban quản lý cũng cho dán 2 tờ thông báo khẩn, trong đó có khuyến cáo của Bộ Y tế để tuyên truyền giúp người dân có ý thức trong việc bảo vệ bản thân và tránh để dịch bệnh lây lan.

2 bản thông báo khẩn của Ban quản lý tòa nhà.

Ngày 11/8, liên hệ với ban quản lý toà nhà, PV đã có buổi trao đổi với ông Michael Schmitt – Trưởng phòng công sản – để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này.

Ông Michael Schmitt cho biết, Ban quản lý tòa nhà đã nhận được thông tin có hai người dân của toà nhà G03 nhiễm cúm A/H1N1 từ Trung tâm y tế quận Tây Hồ vào chiều thứ 7 (8/8). Tìm hiểu về nguyên nhân mắc cúm A/H1N1 của 2 bệnh nhân này, ông Schmitt cho biết: “Đây là một đại dịch toàn cầu. Nguyên nhân chính từ đâu thì chưa ai có thể dám chắc được”.

Lãnh đạo ban quản lý tòa nhà cũng khẳng định, bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 là 2 cháu bé trong một gia đình. Tuy nhiên danh tính của bệnh nhân không được cung cấp để bảo vệ thông tin cá nhân của cư dân sinh sống tại tòa nhà. Hiện tại, 2 bệnh nhân này đang được điều trị cách ly tại bệnh viện Xanh Pôn.

Người dân sinh sống tại Ciputra đều được tuyên truyền đeo khẩu trang phòng cúm.

Ngay từ ngày thứ 7 (8/8) các cơ quan y tế đã tới tiến hành kiểm tra và phun thuốc khử trùng toàn bộ toàn nhà.

Ông Schmitt cho biết, ngay khi nhận được thông tin, Ban quản lý đã dành cả buổi chiều hôm đó đứng ở tòa nhà để thông báo cho bất kì ai đi ra đi vào được biết thông tin đã có một trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 tại tòa nhà. Ngay lập tức sau đó, thông báo về trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đã được chuyển tới tất cả các hộ dân sinh sống trong tòa nhà, kèm với 2 thông báo trước đó (31/7) để một lần nữa người dân có các biện pháp thích hợp để phòng chống dịch bệnh.

Ông Schmitt cho biết: “Chúng tôi đã tiến hành mời các công ty vệ sinh để thực hiện các dịch vụ khử khuẩn đặc biệt cúm A/H1N1 cho toàn bộ khu nhà. Nhân viên làm việc tại toàn bộ khu nhà từ người làm vườn, bảo vệ, nhân viên vệ sinh… đều đã đeo khẩu trang”.

Ông Schmitt khẳng định với trách nhiệm của mình, Ban quản lý sẽ tiếp tục các biện pháp phòng dịch trong thời gian tới và điều quan trọng là các cư dân sinh sống ở đây phải có ý thức bảo vệ sức khoẻ của cá nhân họ bằng các biện pháp như đeo khẩu trang, vệ sinh tay…

Theo Phạm Thịnh (VTC)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *