Bên bờ hạnh phúc

Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Canh Dần, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, bố trí phương tiện… kiên quyết không để hành khách chậm về quê đón Tết do thiếu xe.

Trong công điện vừa gửi cho các đơn vị quản lý vận tải Bộ trưởng Giao thông Hồ Nghĩa Dũng yêu cầu, các đơn vị xây dựng kế hoạch vận tải đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Canh Dần và mùa lễ hội 2010.

Ông yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị sẵn phương án phát sinh tăng cao để có kế hoạch bố trí phương tiện, điều chuyển, tăng cường hợp lý…đảm bảo cho cán bộ, nhân dân đi lại được nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Kiên quyết không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Hàng trăm xe khách đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Canh Dần. Ảnh: Xuân Tùng
Hàng trăm xe khách đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Canh Dần. Ảnh: Xuân Tùng

Người đứng đầu ngành giao thông nhắc nhở các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các đầu mối giao thông: bến tàu, xe, nhà ga, cảng hàng không… nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn cho phương tiện trước khi xuất bến.

Đặc biệt không để xảy ra tình trạng chở quá số người quy định, phương tiện không an toàn. Ông cũng nhắc nhở các bến tàu, xe, cảng hàng không…triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách để mọi người chủ động chọn phương tiện đi lại.

Trước đó, trao đổi với VnExpress.net, Đại tá Vũ Anh Dũng, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ Công an) cho biết, năm nay, lực lượng công an sẽ phối hợp với các bến xe kiểm soát tình trạng nhồi nhét khách ngay tại bến.

Trên quốc lộ, cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm và buộc hạ tải những trường hợp xe khách chở quá số người quy định. Đối với các trường hợp xe hết niên hạn sử dụng mà vẫn vận chuyển khách, cảnh sát giao thông sẽ tịch thu xe và đình chỉ lưu hành ngay.

Theo ông Dũng, để hạn chế tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, Tết này nếu được người dân đồng tình, cảnh sát giao thông sẽ lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các quán bia, rượu.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *