Bên bờ hạnh phúc

Ngày 21/7, Công an huyện Vạn Ninh cho biết đã tiến hành khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ án giết 7 cá thể voọc quý hiếm tại khu vực Gộp Ngầm, Hóc Chim (xã Vạn Phú, Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Trước đó, vào 21 giờ ngày 6/7/2010, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Hóc Chim phối hợp với Công an xã Vạn Phú đã bắt quả tang 3 đối tượng là Nguyễn Đình Phận (43 tuổi), Lương Văn Chánh (33 tuổi) và Hồ Xuân Thanh (38 tuổi) đang vận chuyển trái phép 7 cá thể voọc có tổng trọng lượng 45 kg đã chết tại cửa rừng thuộc xã Vạn Phú. 3 đối tượng này khai nhận đã bắn hạ 7 con voọc nói trên trong rừng.

Ngày 16/7, kết quả giám định của Viện Sinh học nhiệt đới – Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) đã kết luận 7 cá thể voọc bị giết hại bao gồm 5 con cái và 2 con đực. Đây là loài động vật thuộc loài linh trưởng hoang dã, quý hiếm.

Theo luật định, việc xâm hại loại voọc từ 4 cá thể trở lên đã nằm ở khung “Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, 3 đối tượng này sẽ phải đối mặt với án phạt đến 7 năm tù về hành vi đặc biệt nghiêm trọng: giết hại và vận chuyển 7 cá thể voọc quý hiếm.

Được biết, từ tháng 12/2007 đến cuối năm 2009, toàn tỉnh Khánh Hòa đã có 8 vụ săn bắn voọc chà vá chân đen với 12 cá thể voọc bị giết hại.

Loài voọc chà vá chân đen nằm trong danh sách các loài thú nguy cấp cần được bảo vệ trong danh mục Sách Đỏ Việt Nam 2007 ở mức độ nguy cấp và cũng nằm trong sách Đỏ thế giới IUCN 2009.

Tuy nhiên, việc săn bắn loài voọc diễn ra táo tợn và ngày càng tinh vi, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển đàn voọc quý hiếm trên địa bàn tỉnh.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *